1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Tự vệ quá tay làm đối thủ bỏ mạng

(Dân trí) – Bị đánh, Din bỏ chạy nhưng Thọ vẫn không tha, cầm dao đuổi theo đánh. Trong lúc xô xát, Thọ làm rơi con dao xuống đường thì lập tức Din nhặt dao đâm lại Thọ hai nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực trái khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 25/9, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm và giữ nguyên mức án 18 tháng tù như TAND Phú Yên đã tuyên phạt trước đó đối với bị cáo Đinh Vi Din (SN 1995, trú tại xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên) về hành vi “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Theo cáo trạng, lúc 19h30 ngày 24/8/2012, Đinh Vi Din rủ bạn gái T.T.T.T (SN 1996, trú ở thôn 2, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) đến quán Kim Yên (thôn 4, xã Hòa Vinh) uống nước. Trên đường đi, do Din ngồi sau thả chân để cà dép xuống đường nhựa.
Thấy vậy, Phạm Đình Khi (SN 1987, trú ở thôn Phú Hiệp 1, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) cho rằng Din nhỏ mà láo nên nhờ Tề Ngọc Hoài Phương (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Hòa Vinh) dùng mô tô chở Khi đuổi theo T và Din.

Đến đoạn gần cổng Trường THPT Lê Trung Kiên, Phương dừng chặn đầu xe rồi đánh vào mặt Din mấy cái. Ngay lúc đó, Trần Xuân Thọ (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Hòa Vinh) cũng thuộc nhóm của Khi thấy vậy nhảy vào đánh Din 3-4 cái vào vùng mặt, vai.

Thấy đối phương đông, Din bỏ chạy dọc theo quốc lộ 1. Thọ dùng mô tô đuổi theo, dùng tay chụp đầu Din rồi cầm dao đâm Din nhưng không trúng. Din bỏ chạy tiếp nhưng Thọ vẫn đuổi theo, dùng khuỷu tay đánh nhiều cái vào lưng Din, làm con dao đang cầm trên tay rơi xuống đường. Trong lúc hoảng loạn, Din liền nhặt lên rồi đâm Thọ hai nhát vào vùng bụng, ngực trái làm nạn nhân tử vong.

Ngày 25/8/2012, Din bị bắt tạm giam, đến ngày 7/12/2012 được hủy bỏ biện pháp tạm giam và cho gia đình bảo lãnh. Ngày 28/12/2012, Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố Đinh Vi Din vì phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Ngày 12/7/2013, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Din 18 tháng tù giam nên gia đình bị hại tiếp tục kháng cáo.

Sơn Công