1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lai Châu:

Tự tử sau khi hiếp, giết bé gái 11 tuổi

(Dân trí) - Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 11 tuổi, tên Tú đã bỏ lại thi thể nạn nhân, trốn khỏi hiện trường và tự tử 1 ngày sau đó.

Nguồn tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa cho biết, Cơ quan này đã ký quyết định đình chỉ vụ án hiếp dâm, giết hại cháu Vũ Thị Châm vì hung thủ vụ án đã tự tử bằng dây thừng.

Trước đó, từ nguồn tin quần chúng nhân dân báo lên, Công an huyện Sìn Hồ - Lai Châu đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ một thi thể người chết đang trong quá trình bị phân huỷ tại địa phương

Làm rõ sự việc, Cơ quan điều tra đã xác định rõ danh tính Lò Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại Phong Thổ - Lai Châu. Đối tượng Tú là nghi phạm đang bị Cơ quan điều tra truy bắt vì có liên quan đến cái chết của bé gái Vũ Thị Châm, sinh năm 2003, trú tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 10/2, người dân khu vực bản Pa Tần 3, xã Pa Tần - Sìn Hồ đã bất ngờ phát hiện thấy thi thể một bé gái tử vong trong hiện trạng quần áo bị tả tơi, váy quần cháu bé bị tụt xuống

Tiến hành khám nghiệm tử thi bị hại, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết vào khoảng 20 đến 21h ngày 09/2 do suy hô hấp. Qua kiểm tra những dấu vết còn sót lại trên người nạn nhân cho thấy có tinh dịch của nam giới tại vùng âm đạo cháu bé.

Nhận định nhiều khả năng nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi chết, cơ quan điều tra đã xác định vào đêm 09/2, Châm đã đi cùng dì ruột đến nhà một người quen ở bản Pa tần 3 để chơi.

Tại đây có 5 thanh niên đang uống rượu. Trong số đó Tú là người quen của Châm. Đến 20h cùng ngày, sau khi tàn cuộc rượu, Tú được Châm xin đi nhờ xe về nhà. Tuy nhiên, thay vì đưa Châm về nhà như đề nghị trước đó, Tú đã thực hiện hành vi cưỡng dâm cháu Châm rồi đi tìm dây thừng để tự tử vào ngày hôm sau.

* Tên hung thủ và nạn nhân đã được thay đổi

Q.Đô