1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình "phi công trẻ" sát hại con gái người tình

(Dân trí) - Cho rằng bị con gái người tình xúc phạm, Quang đã giết hại cô gái rồi tạo hiện trường giả là vụ tự sát để thoát tội.

Ngày 11/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) án tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Đại Quang
Bị cáo Trần Đại Quang

Theo nội dung vụ án, Quang và bà Huỳnh Thị Cẩm N. (SN 1966, ngụ huyện Củ Chi) có quan hệ tình cảm với nhau từ cuối năm 2012. Do bị các con phản đối nên đến giữa năm 2013, bà N. đòi chia tay nhưng Quang không đồng ý.

Ngày 8/8/2013, Quang gọi điện cho bà N. hẹn gặp nói chuyện, nhưng bà này từ chối vì đang đi công chuyện. Nghi ngờ người tình lánh mặt mình nên khoảng 9h30 cùng ngày, Quang đến tận nhà tìm bà N.

Lúc này, bà N. đang đi vắng, chỉ có con gái là chị Huỳnh Lê Cẩm U. (SN 1993, sinh viên năm nhất trường Đại học Sài Gòn) đang ở nhà. Thấy Quang, chị U. có nói anh ta đừng đến tìm mẹ mình nữa. Quang nhờ chị U. nhắn tin với mẹ là mình có đến tìm. Chị U. bảo: “Ông không biết xấu hổ hay sao mà tìm mẹ tôi hoài vậy?”.

Cho rằng bị U. xúc phạm nên Quang điên cuồng lao vào đánh đập chị này đến chết mới thôi. Sau đó, Quang lau chùi nhà cửa, tạo hiện  trường giả là một vụ tự sát. Nhưng cùng lúc này, người yêu U. là anh Trần Nhật Quân đến tìm cô gái. Sợ bị phát hiện nên Quang nói U. không có nhà và không mở cửa.

Quang bị tuyên án tử hình
Quang bị tuyên án tử hình

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên Quân yêu cầu Quang mở cửa, nếu không sẽ báo công an. Lúc này kẻ thủ ác mới chịu mở cửa và chạy trốn. Đến ngày hôm sau, hung thủ ra  công an đầu thú.

Nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng dã man, độc ác khi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đã tước đoạt đến cùng tính mạng của người vô tội. Hành vi này không còn khả năng cải tạo nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

                                                                Quế Sơn