1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ dùng búa đập chết 3 người trong gia đình vợ

(Dân trí) - Nghi vợ ngoại tình và sẵn đang có mâu thuẫn với bên nhà vợ, Tấn đã dùng búa đập chết vợ và hai người thân của vợ.

Ngày 10/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Văn Tấn (SN 1975, quê Bến Tre) về tội “giết người”.

bi-cao-tan-11393
Bị cáo Tấn

Theo bản án sơ thẩm, Tấn và chị Huỳnh Thị Thu H.(quê Tiền Giang) kết hôn vào năm 2012 và có một con chung. Sau khi đám cưới, Tấn về ở chung với gia đình vợ. Cuộc sống thường ngày Tấn và mẹ vợ thường xảy ra mâu thuẫn nên Tấn bỏ về nhà bố mẹ ruột ở Bến Tre sinh sống.

Khoảng 21h ngày 30/7/2014, sau khi uống rượu, Tấn về nhà bên vợ. Do chị H. ra mở của chậm nên Tấn gây sự. Không những thế, Tấn nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên nổi cơn ghen.

Tấn dùng búa chẻ củi đập phá đồ đạc trong nhà rồi đập vào đầu của chị H. khiến chị này tử vong tại chỗ.

Thấy vậy, bà Dung (mẹ H.) lao vào can ngăn cũng bị Tấn dùng búa đánh chết. Đúng lúc này, anh Tài (con trai bà Dung) vừa về đến nhà cũng bị Tấn lao vào tấn công khiến anh này gục tại chỗ.

Sau gây án, Tấn bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại chỗ. Còn anh Tài được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 6/8/2014, do vết thương quá nặng nên anh Tài tử vong.

Quế Sơn