1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Tử hình hai “sát thủ” giết chủ tiệm vàng cướp tài sản

(Dân trí) - Thấy anh Học có nhiều tài sản, Long cùng đồng bọn cầm theo 2 con dao đến tiệm vàng lợi dụng cơ hội đâm anh Học 23 nhát làm nạn nhân gục hẳn rồi cướp tiền, vàng, xe SH tẩu thoát. Nhiều ngày lẩn trốn, những “sát thủ” đã sa lưới công an.

Tử hình hai “sát thủ” giết chủ tiệm vàng cướp tài sản
Ba bị cáo tại phiên xét xử Nguyễn Văn Tốt (áo sọc đỏ); Nguyễn Văn Long (bên phải) và  Phạm Ngọc Anh (bên trái)

Sáng 26/12, tại Trung tâm văn hóa huyện Trảng Bom, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn Long (22 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Tốt (20 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng Nguyễn Văn Long vốn có quan hệ đồng tính với anh Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học, đóng tại 168, Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Trong quá trình quen biết, thấy anh Học có nhiều tài sản nhưng lại ở một mình nên Long nảy sinh ý định giết để chiếm đoạt tài sản phục vụ tiêu xài cá nhân. Để thực hiện ý định này, Long rủ thêm Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Văn Tốt cùng tham gia.

Khoảng 23h30 ngày 26/8/2013, sau khi nhận 2 con dao Thái Lan do Tốt đưa, Long và Anh giấu dao trong người tới nhà anh Học quan hệ tình dục. Trong lúc quan hệ, lợi dụng sơ hở của anh Học, Anh và Long đã dùng dao đâm liên tiếp 23 nhát vào người anh Học khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Anh và Long lấy trộm tiền, vàng, ngoại tệ và chiếc xe máy SH với tổng trị giá khoảng 2,8 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Sáng ngày 27/8/2013, bà Oanh (chị ruột của anh Học, phụ bán tiệm vàng với anh Học) đến để mở cửa tiệm vàng thì phát hiện anh Học đã chết với tư thế lõa thể, trên người có nhiều vết đâm nên đã trình báo các lực lượng chức năng.

Đông đảo người dân tới theo dõi phiên toà
Đông đảo người dân tới theo dõi phiên toà

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tích cực vào cuộc điều tra. 2 ngày sau, cơ quan Công an đã phát hiện, thu hồi được chiếc xe máy Honda SH là tang vật vụ án, bị các đối tượng lấy đi gửi tại chợ Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Đến chiều 6/9/2013, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Anh và Long khi cả 2 đang nằm ôm 2 cô gái trẻ mà chúng đưa theo làm "bồ nhí" quá trình trốn chạy tại một nhà nghỉ ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 27/9/2013, đối tượng Nguyễn Văn Tốt được gia đình vận động ra đầu thú.

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, sau khi gây án Anh đèo Long chạy thẳng một mạch đến chợ Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Do trời đã sáng, sợ bị lộ nên chúng gửi xe vào chợ, rồi chạy lên Đà Lạt chơi. Có nhiều tiền cướp được của chủ tiệm vàng Hiếu Học, các đối tượng ăn chơi, chi tiêu không tiếc. Sau 1 ngày ăn chơi tại Đà Lạt, chúng xuống Nha Trang, vứt điện thoại iPhone của anh Học xuống biển ở khu vực gần cáp treo. Tại đây, Ngọc Anh gọi em gái từ Bình Dương đến (em gái Ngọc Anh vừa học hết đại học, đang chờ xin việc), cho 200 triệu mang về xin việc, còn Long cũng cho luôn cô em gái bạn chiếc laptop mang theo.

Hai ngày sau, chúng chạy ra Hà Nội và tiếp tục vung tiền ăn chơi. Chúng bao luôn 2 cô gái trẻ ở quán karaoke chuyên đi theo hầu hạ. Nhóm người này cho mỗi cô gái 5 triệu đồng, tặng dây chuyền và nhẫn vàng. Ngày 4/9/2013, các đối tượng rủ 2 cô bồ trẻ đi du lịch Hạ Long thì bị bắt.

Người nhà đem di ảnh nạn nhân tới phiên toà
Người nhà đem di ảnh nạn nhân tới phiên toà

Kết thúc phiên xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Long và Phạm Ngọc Anh cùng mức án tử hình về tội “Giết người”, án chung thân về tội “Cướp tài sản”, tổng mức án tử hình cho cả hai bị cáo. Ngoài ra Ngọc Anh còn bị xử phạt 1 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Tốt, 12 năm tù giam về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” tổng mức hình phạt là 20 năm tù. Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 319 triệu đồng.

Vĩnh Thuỷ