1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh mở điểm cho vay nặng lãi tiền tỷ

(Dân trí) - Sáng 23/8, TAND TP Hà Tĩnh đã tuyên phạt 2 bị cáo người Hải Phòng tổng cộng 36 tháng tù giam về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Hai bị cáo lĩnh án là Phùng Quang Huy (SN 1993) và Hoàng Huy Hoàng (SN 1996) cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh mở điểm cho vay nặng lãi tiền tỷ - 1

Hai bị cáo Hoàng và Huy trước bục khai báo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Hà Tĩnh, khoảng đầu năm 2018, Phùng Quang Huy và Hoàng Huy Hoàng từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh thuê địa điểm tại số nhà 407 đường Trần Phú (phường Thạch Linh) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Từ tháng 7/2018 đến ngày 3/12/2018, Phùng Quang Huy và Hoàng Huy Hoàng đã cho 4 người trú tại TP Hà Tĩnh vay 720 triệu đồng.

Với mức lãi suất bằng 182,5%/năm, Phùng Quang Huy và Hoàng Huy Hoàng thu lợi bất chính số tiền là 149,5 triệu đồng đồng.

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, Huy và Hoàng còn cho 51 người khác vay tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng, với mức lãi suất gấp 9,125 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 - Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền là 508 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị can sử dụng cho vay nặng lãi đối với 55 người trên là hơn 3,2 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền là hơn 657,5 triệu đồng.

Từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh mở điểm cho vay nặng lãi tiền tỷ - 2

2 đối tượng Huy và Hoàng thời điểm bị Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ vào tháng 11/2018.

Trong vụ án này, bị can Phùng Quang Huy là người quản lý hoạt động cho vay lãi nặng nên giữ vai trò chính; bị can Hoàng Huy Hoàng giữ vai trò đồng phạm.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, căn cứ vào kết quả hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phùng Quang Huy 22 tháng tù giam, Hoàng Huy Hoàng 14 tháng tù giam.

Hà Phương