1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Từ Hà Tĩnh sang Lào mua cần sa đưa về Nghệ An tiêu thụ

(Dân trí) - Trong một thời gian ngắn, 3 đối tượng đã vận chuyển trót lọt ít nhất 10 bánh cần sa từ Lào về Hà Tĩnh rồi mang sang Tp Vinh (Nghệ An) để tìm mối tiêu thụ.

Hai trong số 5 bánh cần sa được thu giữ (Ảnh: Hồng Quang)
Hai trong số 5 bánh cần sa được thu giữ (Ảnh: Hồng Quang)

Đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án 214C bắt 3 đối tượng mua bán chất ma túy.

Theo đó, vào sáng 25/12/2014, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố Vinh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang bán cần sa cho các đối tượng ở phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh.

Tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ 03 bánh cần sa với trọng lượng 3kg.

Đấu tranh nhanh, tên Dũng khai đã lấy số cần sa trên từ Nguyễn Duy Trọng (SN 1990 và Dương Mạnh Hùng (SN 1992) đều trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đưa về thành phố Vinh để tiêu thụ.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hồng Quang)
3 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hồng Quang)

Thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng Trọng và Hùng. Tại nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 02 bánh cần sa có trọng lượng 2kg. Như vậy, 3 đối tượng này đã mang 5 bánh tương đương 5kg cần sa từ Lào vào Nghệ An để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng Dũng, Trọng và Hùng khai nhận thường sang Lào mua ma túy - cần sa về tập kết tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và đã nhiều lần vận chuyển trót lọt cần sa và đem tiêu thụ tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Hiện Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phê