1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Từ chối bán dâm, thiếu nữ bị hãm hiếp

(Dân trí) - Từ chối khách gạ gẫm bán dâm, L. liền bị hai gã đàn ông khống chế đưa lên xe máy chở đến chỗ vắng người hòng giở trò đồi bại. May mắn, thiếu nữ này được lực lượng công an tuần tra phát hiện giải cứu, bắt gọn hai “yêu râu xanh”.

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển giao 2 nghi can Đoàn Quang Vinh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Sanh (44 tuổi, người địa phương) cho công an TP.Thủ Dầu Một để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm ngày 10/4 trên đường đi tuần tra tổ công tác công an thị xã Thuận An phát hiện chiếc xe máy mang BKS 60M9 – 8814 chở 3, ngồi giữa Sanh và Vinh là một cô gái. Chiếc xe chạy nhanh và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra đã chặn lại kiểm tra.

Vừa thấy công an, cô gái ngồi giữa kêu lên và cầu cứu. Tổ công tác giữ lại chiếc xe đưa cả 3 người về trụ sở để làm rõ. Qua làm việc, cô gái khai tên T.K.L (19 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), hiện đang làm tiếp viên quán karaoke T.N ở địa bàn P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cũng theo khai báo của L. đêm ngày 9/4 Sanh và Vinh đến quá karaoke để hát và nhậu. Lúc ngà ngà say cả 2 gạ gẫm mua dâm nhưng L. từ chối. Sau đó Sanh và Vinh khống chế L. đưa lên xe máy với ý định chở đi tìm chỗ vắng vẻ để hãm hiếp. Nhưng trên đường đi bị tổ công tác công an thị xã Thuận An phát hiện và bắt giữ.

Bước đầu Sanh, Vinh thừa nhận hành vi của mình. Hiện công an TP. Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra.

Trung Kiên