1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố hai “đầu nậu” mua ma túy từ cửa khẩu về bỏ sỉ ở TPHCM

(Dân trí) - Ma tuý, thuốc lắc lấy từ cửa khẩu Mộc Bài, Chương bỏ sỉ cho bạn thân. Sau đó, người bạn này bán lại cho các đầu nậu thứ cấp để phân phối ở thị trường TPHCM.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Duy (SN 1988) và Phạm Trần Nhật Chương (SN 1980, cả hai ngụ quận Gò Vấp) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Duy và Chương là bạn thân của nhau. Được Chương giới thiệu, Duy sớm “lập nghiệp” bằng con đường mua bán trái phép chất ma tuý.

Truy tố hai “đầu nậu” mua ma túy từ cửa khẩu về bỏ sỉ ở TPHCM - 1
Kiếm tiền nhanh từ việc buôn ma tuý khiến nhiều người phạm pháp

Theo kết luận điều tra, tối ngày 5/11/2018, Công an quận Tân Bình bắt quả tang Duy mua bán trái phép chất ma túy trên đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình. Tang vật thu giữ 100 gram ma túy thể rắn và 500 viên thuốc lắc.

Khám xét nơi ở của Duy, công an thu giữ thêm 0,5kg ma túy tổng hợp các loại. Duy khai nhận, ma tuý được mua từ Phạm Trần Nhật Chương.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chương, công an tiếp tục thu giữ gần 11.000 viên thuốc lắc (trọng lượng hơn 3,3kg), một lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và các tang vật khác.

Phạm Trần Nhật Chương khai nhận đầu tháng 10/2018, Chương sang Campuchia chơi và quen biết với người phụ nữ tên Nhi (không rõ lai lịch) có nguồn ma tuý nên thoả thuận mua về bán lại kiếm lời.

Sau khi về Việt Nam, Chương đem 300 triệu đồng lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) mua 10.000 viên thuốc lắc từ Nhi. Sau đó, Nhi ngụy trang số hàng này trong cá khô gửi xe khách về cho Chương.

Nhận được thuốc lắc, Chương phân ra thành từng gói rồi bán lại cho Duy. Về phần Duy, lấy ma tuý, thuốc lắc từ Chương sẽ mang đi bán cho các đầu nậu thứ cấp.

Nguyễn Ngọc Duy bị Công an TPHCM truy cứu trách nhiệm hình sự hơn 0,7kg ma túy đá, Phạm Trần Nhật Chương bị xử lý do có hành vi mua bán hơn 3,5kg ma tuý tổng hợp.

Hoàng Thuận