1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Truy tố đối tượng đâm chết chủ quán karaoke vì quán không có... tiếp viên

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Kem khai nhận bực tức với chủ quán karaoke vì đợi 15 phút nhưng không có tiếp viên phục vụ. Trong cơn say, đối tượng này không kiềm chế được bản thân nên dùng dao đâm chủ quán tử vong.

Truy tố đối tượng đâm chết chủ quán karaoke vì quán không có... tiếp viên - 1
Hiện trường vụ án mạng tại quán karaoke.

Ngày 26/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Võ Văn Kem (SN 1985, ngụ xã Bình Thành, huyện Đức Huệ) về tội giết người. Hiện Kem đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Kem khai nhận, khoảng 15h30' ngày 12/6/2019, Kem và 4 người bạn đến quán karaoke T.V (tại thị trấn Đức Hòa) để hát và nhậu. Khi bắt đầu vào quán, nhóm có biểu hiện say sỉn. Được nhân viên hướng dẫn, nhóm thanh niên trên lên phòng số 4 để hát karaoke và kêu bia lên uống.

Khoảng 20 phút sau, một thanh niên trong nhóm xuống gọi anh Mẫn để yêu cầu cho tiếp viên vào hát chung cho vui. Khi anh Mẫn nói quán không có tiếp viên, thanh niên này tỏ ra bực tức và ẩu đả với anh Mẫn. Lúc này, anh Mẫn cũng hết lời giải thích nhưng đối tượng càng hung hăng hơn, cầm dao đuổi theo anh Mẫn và đâm nhiều nhát vào vùng ngực anh Mẫn.

Anh Mẫn sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không cứu được tính mạng. Kem sau khi biết tin anh Mẫn tử vong liền bỏ trốn và ẩn nấp tại nhà của người thân. Khoảng 21h cùng ngày, Kem được gia đình vận động ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Xuân Hinh