1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Truy tìm đối tượng chuyên đâm vùng “nhạy cảm” của nữ sinh

Xuất hiện vào buổi tối, kẻ lạ mặt như một bóng ma bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào vùng nhạy cảm của nữ sinh rồi tẩu thoát. Sự việc xảy ra trên đường phố dọc khu vực bờ biển TP Tuy Hòa, Phú Yên đang gây hoang mang trong dư luận suốt mấy ngày qua.

Nạn nhân đầu tiên của kẻ tấn công giấu mặt này là em T.T.L.T. (1995, HS lớp 12 Trường THPT N.H, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Theo em T. cho biết, 19 giờ 30 ngày 18-10, em được bạn trai cùng lớp chở đi dạo bằng xe máy trên đường Trần Phú.

Khi đến gần khu vực ngã tư Trần Phú - Trường Chinh, P. 7 thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy kiểu dáng Wave từ phía sau chạy vọt đến áp sát từ hướng bên phải rồi tăng ga phóng đi rất nhanh.

Sau khi hai thanh niên đi khỏi, T. bỗng cảm thấy nhói đau vùng mông bên phải và tay phải. Sau khi dừng xe kiểm tra, em T. hoảng hốt phát hiện vùng mông và đoạn dưới bàn tay phải của mình đã bị vật sắc nhọn gây thương tích chảy máu.

Chưa đầy 30 phút sau, trong lúc được bạn trai chở đi dạo bằng xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn trước cổng Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa), em V.H.T.N (1995, HS lớp 12 Trường THPT N.T, TP Tuy Hòa) cũng bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy tấn công từ phía sau với diễn biến, thủ đoạn tương tự. May mắn hơn em T. là N. chỉ bị thương tích ở vùng mông bên phải.

Do vô cớ bị tấn công bất ngờ nên cả hai em và gia đình hết sức hoang mang. Sợ con mình bị kẻ xấu gây hại, ngay sau đó gia đình nạn nhân đã đưa hai em đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên để xét nghiệm kiểm tra. Rất may, kết quả xét nghiệm đều cho thấy, cả hai em đều có kết quả âm tính với chất ma túy và HIV.  

Để điều tra làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng gây thương tích cho 2 nữ sinh, ngày 6-11, Thượng tá Lê Đức Hoàn - Phó trưởng CATP Tuy Hòa cho biết đã chỉ đạo lực lượng TS, ĐTV triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ráo riết truy lùng thủ phạm.

Do vụ việc xảy ra vào đêm tối, tại khu vực vắng người qua lại, ngoài nạn nhân không có người chứng kiến nên công tác điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn. Đến nay, dù CATP Tuy Hòa đã tăng cường bố trí các tổ công tác, mật phục nhiều ngày trên các tuyến đường khu vực P.7, P.9 nhưng vẫn chưa phát hiện đối tượng nghi vấn.

Bác sĩ Lâm Như Phận - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên cho biết, tuy bị tấn công bất ngờ bằng vật sắc nhọn với vết đâm tương đối to và rộng (mỗi vết cách nhau khoảng 3cm, gây thêm trầy xước da) nhưng cả 2 em chỉ bị tổn thương nhẹ khu vực phần mềm.

Bác sĩ còn khẳng định, cả hai vết thương này đều do một vật sắc nhọn dạng hình tam giác gây ra chứ không phải kim tiêm của số đối tượng nghiện ma túy, bị nhiễm HIV rồi “trả thù đời” như lời đồn thổi của một số người nhằm gây thêm hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

CATP Tuy Hòa khuyến cáo người dân, nhất là các nữ sinh nên hạn chế đi chơi hoặc đến khu vực vắng vẻ vào đêm tối. Khi cần thiết, nên có người lớn đi cùng và phải hết sức cảnh giác. Khi phát hiện vụ việc tương tự hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn, mọi người cần nhanh chóng trình báo CA nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra. Ai phát hiện đối tượng nhưng cố tình thông đồng, bao che sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo An Nam
Công an Đà Nẵng