1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tặng Bằng khen Phó trưởng công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác đến thắp hương, thăm hỏi và truy tặng Bằng khen của Bộ Công an tới gia đình anh Trần Mạnh Tùng - Phó trưởng công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 11/4, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác về xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân để thăm hỏi, động viên và truy tặng Bằng khen của Bộ Công an cho anh Trần Mạnh Tùng - Phó trưởng Công an xã Xuân Lập hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên gia đình Phó trưởng công an xã Xuân Lập
Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên gia đình Phó trưởng công an xã Xuân Lập

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã gửi lời chia buồn và động viên đến thân nhân gia đình anh Trần Mạnh Tùng, đồng thời mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, vươn lên trong cuộc sống. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tận tụy, dũng cảm và sự hy sinh anh dũng của anh Tùng.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân nói chung, xã Xuân Lập nói riêng tiếp tục quan tâm động viên để thân nhân gia đình anh Trần Mạnh Tùng ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an truy tặng cho gia đình anh Trần Mạnh Tùng
Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an truy tặng cho gia đình anh Trần Mạnh Tùng

Ghi nhận tấm gương hy sinh dũng cảm của anh Trần Mạnh Tùng, Phó trưởng công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, Bộ trưởng Bộ Công an đã truy tặng Bằng khen cho anh Tùng, đồng thời trích Quỹ nghĩa tình đồng đội tặng cho thân nhân gia đình số tiền 10 triệu đồng; Lãnh đạo Bộ Công an trích tặng gia đình 50 triệu đồng để xây dựng, sửa nhà; Công an Thanh Hóa trao tặng 10 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã phát động cán bộ công nhân viên chức trong toàn huyện đóp góp ủng hộ gia đình anh Tùng 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; cán bộ chiến sỹ Công an huyện và công an xã, thị trấn quyên góp ủng hộ gia đình anh Tùng 30 triệu đồng.

Sự hi sinh của anh Tùng đã để lại cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nỗi tiếc thương vô hạn
Sự hi sinh của anh Tùng đã để lại cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nỗi tiếc thương vô hạn

Trước đó, ngày 18/3/2016, tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Nhận được phản ánh, anh Trần Mạnh Tùng - Phó công an xã cùng một số công an viên xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Trong khi đang khuyên giải đối tượng, anh Tùng bất ngờ bị đối tượng Mai Văn Sơn dùng dao nhọn đâm vào cổ khiến anh Tùng hy sinh tại chỗ.

Cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương hy sinh của anh Trần Mạnh Tùng trong toàn lực lượng Công an xã của huyện Thọ Xuân.

Duy Tuyên