1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Truy quét nhóm đối tượng bịt mặt, xông vào nhà dân đâm chết người

(Dân trí) - Đang nằm trên võng ngủ trưa, 1 người đàn ông  ở Lâm Đồng bị 6 đối tượng bịt mặt lao vào nhà và đâm tử vong.

Ngày 27/8, Công an TP Bảo Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của một số nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc. 

Truy quét nhóm đối tượng bịt mặt, xông vào nhà dân đâm chết người - 1

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 26/8, anh Trần Quang K. ( 32 tuổi, trú phường Lộc Phát ,TP Bảo Lộc) đang nằm trên võng trong nhà bếp của mình thì bất ngờ bị khoảng 6 đối tượng đeo khẩu trang mang theo hung khí lao vào đánh. Theo đó, một đối tượng rút dao đâm trúng đùi anh K.

Thấy vậy, nạn nhân vùng dậy lao ra khỏi nhà, chạy được khoảng 30m thì ngã xuống đất. 

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân K. được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng đã tử vong do bị đứt động mạnh đùi, mất nhiều máu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Bảo lộc đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng trong vụ án mạng.

Theo người dân địa phương, K. là người nghiện ma túy nặng và thường giao lưu với nhiều đối tượng "bất hảo" tại địa phương. Nạn nhân là người đam mê và nuôi nhiều gà chọi.

Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc thì một số con gà chọi trong nhà cũng bị mất. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Hà