1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Truy nã toàn quốc 6 sát nhân

(Dân trí) - Chiều 8/4 cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã toàn quốc 6 đối tượng về hành vi “giết người”.

6 đối tượng gồm Châu Ngọc Thưởng (SN 1985, ngụ thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, một đối tượng giang hồ cộm cán); Lê Văn Tấn (SN 1983, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Thộp (SN 1991); Nguyễn Công Khao (SN 1989); Huỳnh Văn Đông (SN 1992) và Lê Văn Đông (SN 1993) cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Đối tượng 
Đối tượng Trương Phong Hiền cùng hàng loạt hung khí

Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 22 đối tượng về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo PC45 Công an TP Cần Thơ, khoảng 19h đêm 30/5/2013, Trần Ngọc Tuấn và một số người khác đến quán karaoke Tố Trinh ở quận Thốt Nốt nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn với chủ quán là Chế Thị Lệ Trinh. Trinh đã chỉ đạo đàn em đóng cửa quán, dùng mã tấu chém Tuấn gây thương tích 4%.

Đến 20h30 cùng ngày, sau khi nghe tin Tuấn bị đánh, đối tượng Trương Phong Hiền (đã bị bắt) điện thoại cho Châu Ngọc Thưởng… tập hợp trên 20 đối tượng mang khẩu trang y tế che mặt và 3 bao tải hung khí với trên 30 dao, kiếm, mã tấu… lên kế hoạch trả thù Trinh. Khi đến cửa chưa vào được nhà thì anh ruột của Trinh là anh Chế Hoàng Việt cùng bạn là Tô Văn Tuấn Em (hàng xóm) qua can ngăn thì bị nhóm đối tượng đánh gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Công an TP Cần Thơ kêu gọi 6 đối tượng trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cơ quan truy nã cũng đề nghị người dân nào biết các đối tượng trên ở đâu thì báo cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; ĐT 0710.3882244) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.          

Hoàng Tùng