1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Truy nã quốc tế đối với nguyên Phó Giám đốc chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Ngày 28/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Quảng Nam cho biết, cơ quan này đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Nguyễn Văn Tô về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2008-2012, ông Nguyễn Văn Tô (61 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Quốc Hương, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cùng với vợ là bà Phạm Thị Hòa (SN 1958) câu kết lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Văn Tô
Đối tượng Nguyễn Văn Tô

Nghiêm trọng hơn, vợ chồng ông Tô ký hợp đồng liên kết kinh tế với Hội Cựu chiến binh tỉnh Khăm Muộn (Lào) về khai hoang trồng rừng. Qua đó, vợ chồng ông Tô đã kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư, khai thác rừng tận thu rồi sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo số liệu ban đầu, số tiền vợ chồng ông Tô chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng; 94 chỉ vàng, 5.800 USD và 2.280 kíp Lào.

Liên quan đến vụ án này, năm 2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, sau đó tiếp tục hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can. Tuy nhiên, ông Tô và vợ đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Công Bính