1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Truy nã kẻ giả danh Công an để lừa đảo

(Dân trí) - Trong một thời gian dài, đối tượng Phạm Thanh Bình đã dùng giấy chứng minh Cảnh sát nhân dân giả mang tên Phạm Thanh Bình - Cán bộ Công an tỉnh Hà Nam đến các cửa hàng thuê xe tự lái rồi mang đi cầm đồ lấy tiền.

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2011, đối tượng Phạm Thanh Bình (sinh năm 1984), ở Tổ 12B, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đã sử dụng 3 giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân giả mang tên Phạm Thanh Bình - Cán bộ Công an tỉnh Hà Nam.

Tên Bình đã dùng những giấy tờ chứng nhận giả trên đến các cửa hàng thuê xe ôtô tự lái trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thuê 3 xe ôtô con tự lái của các cửa hàng này với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Sau đó, Bình đã đưa các xe ôtô thuê được đi đến các địa bàn khác cầm cố để lấy tiền.

Truy nã kẻ giả danh Công an để lừa đảo - 1
Đối tượng Phạm Thanh Bình và giấy chứng minh Công an nhân dân giả

Vào ngày 19/8/2010, Bình đã dùng giấy chứng minh Cảnh sát nhân dân giả đến cửa hàng cho thuê xe ôtô tự lái của anh Trịnh Danh Dự, ở số 6/58 phố Tân Long 2, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa để thuê xe ôtô mang BKS 29N - 9257. Sau đó đưa ra tỉnh Ninh Bình cầm cố lấy 180 triệu đồng.

Tiếp đó, trong 2 ngày 12 và 13/5/2011, tên Bình đã đến cửa hàng của anh Lê Duy Lương, ở 416 Trần Phú, phường Ba Đình và anh Trần Văn Hải ở 174, Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa dùng giấy chứng minh Cảnh sát nhân dân giả để thuê xe 2 ôtô mang BKS 29U - 4756 và 36A - 00280 sau đó đưa ra thành phố Bắc Ninh và tỉnh Ninh Bình cầm cố lấy tiền.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, khi đến các cửa hàng cho thuê xe ôtô tự lái, đối tượng Phạm Thanh Bình đều mặc trang phục của lực lượng Cảnh sát nhân dân nên các chủ cơ sở này đã tin tưởng và cho Bình thuê xe.

Trước những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Thanh Bình (sinh năm 1984), ở tổ 12B phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Duy Tuyên