1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Truy nã bị can chủ mưu vụ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với kẻ đứng sau vụ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy vừa bị công an tỉnh này bắt giữ.

Kẻ bị truy nã là Hồng Văn Páo (SN 1974) tại Quảng Uyên, Quảng Hòa (Cao Bằng), trú tại thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong, huyện Kroong Bông (Đắk Lắk).

Truy nã bị can chủ mưu vụ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy - 1

Hồng Văn Páo bị truy nã toàn quốc

Hồng Văn Páo là người đã trực tiếp thuê 4 đối tượng vận chuyển hơn 307 kg ma túy đá từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ vừa bị Công an Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng công an Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô bán tải mang BKS 34C - 064.53 do Vàng A Thênh (SN 1996) và Hồ A Mạnh (SN 2000), cùng trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Truy nã bị can chủ mưu vụ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy - 2
Truy nã bị can chủ mưu vụ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy - 3

Hơn 3 tạ ma túy bị lực lượng công an băt giữ

Qua kiểm tra trên xe có 15 bao tải chứa 310 gói tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng 307 kg cùng 30 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng đã khai nhận đó là ma túy dạng đá, được thuê vận chuyển từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công là 300 triệu đồng.

Sau khi điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo các yếu tố bí mật, Công an tỉnh Quảng Bình bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tiến hành bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1994), trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh và Đinh Ngọc Đô (SN 1978), trú tại Đăk D’Rông, Cư Jút,  Đắc Nông. Riêng đối tượng Hồ Văn Páo đã bỏ trốn.

Tiến Thành