1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy đuổi xuyên tỉnh bắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng nghìn điện thoại

(Dân trí) - Sau khi truy đuổi qua nhiều tỉnh với tốc độ cao, đến rạng sáng ngày 6/11, khi đi đến địa bàn huyện Quế Võ (Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt giữ được 1 xe ô tô chở khoảng hơn 1300 chiếc điện thoại Sam Sung, Apple, Vertu, iPhone.


Các đối tượng đã giấu điện thoại một cách tinh vi nhằm tránh bị phát hiện.

Các đối tượng đã giấu điện thoại một cách tinh vi nhằm tránh bị phát hiện.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Đức Hoàng - Phó trưởng Phòng 5 (cục C74, Cục chống buôn lậu, Tổng Cục cảnh sát, Bộ công an) cho biết: “Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, cách thức mua bán, vận chuyển của các đối tượng, chúng tôi đã xác lập chuyên án vụ mua bán, vận chuyển điện thoại từ Móng Cái – Quảng Ninh về nội địa tiêu thụ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày trinh sát, phát hiện đối tượng đã “ăn hàng” và bắt đầu di chuyển, lực lượng công an tổ chức nhiều mũi đeo bám, truy đuổi đối tượng”.


Chiếc xe chở 1.300 điện thoại đã xuyên qua nhiều tỉnh thành trước khi bị bắt

Chiếc xe chở 1.300 điện thoại đã xuyên qua nhiều tỉnh thành trước khi bị bắt

Cũng theo đại diện cơ quan công an, quá trình truy đuổi rất vất vả khó khăn vì là ban đêm, đối tượng luôn cho xe chạy với tốc độ cao trên 100 km/giờ, thậm chí có những lúc lên tới 130km/giờ, và liên tục thay đổi cung đường. Lực lượng làm nhiệm vụ đã phải tổ chức nhiều mũi tấn công, đón lõng. Quá trình truy đuổi luôn phải đảm bảo đeo bám các đối tượng trong khi vẫn phải giữ được khoảng cách an toàn cho người tham gia giao thông trên đường.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số tang vật bị thu giữ
Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số tang vật bị thu giữ

Sau nhiều giờ truy đuổi trong đêm, xuyên qua các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, đến rạng sáng ngày 6/11, khi đi đến địa bàn huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh, Phòng 5 phối hợp với Công an huyện Quế Võ đã bắt giữ được xe ô tô tải BKS 14C-134.37.


Số điện thoại được phát hiện nằm phía sau một vách ngay sát đầu xe rộng khoảng hơn 10 phân.

Số điện thoại được phát hiện nằm phía sau một vách ngay sát đầu xe rộng khoảng hơn 10 phân.

"Khi bị dừng xe kiểm tra, các đối tượng vẫn tỏ ra rất tự tin và nói rằng “mời các anh lên kiểm tra, xe em có chở gì đâu”. Lúc đầu, lực lượng công an cũng rất bất ngờ khi trên thùng xe tải trống rỗng. Nhưng với kinh nghiệm nghiệp vụ, ngay sau đó, chúng tôi đã phát hiện đối tượng hàn chế thêm một vách ngay sát đầu xe rộng khoảng hơn 10 phân. Qua kiểm tra phát hiện hơn 1300 chiếc điện thoại Sam Sung, Apple, Vertu được cất giấu ở bên trong, không rõ nguồn gốc xuất xứ" - lãnh đạo Phòng 5 cho biết.

Được biết, đối tượng lái xe tên là Đào Duy Phước (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại CH402 – TX92 – Hồng Liên – Thanh Xuân  - Hà Nội) vận chuyển thuê cho chủ hàng là người tên Minh ở Móng Cái – Quảng Ninh về Hà Nội để tiêu thụ. Trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm đếm, xác minh, giám định hàng nghìn chiến điện thoại này để làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn