1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Trưởng ban tài chính xã bị hành hung ngay tại trụ sở vì… nợ

(Dân trí) - Cơ quan Công an thành phố Hải Phòng vừa có thông báo về kết quả giải quyết ban đầu vụ việc ông Đỗ Văn Cường, trưởng ban tài chính xã Hồng Thái, huyện An Dương bị hành hung ngay tại trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu đã khai nhận: Vào lúc 18h ngày 14.5, Đào Tuấn Anh (tức Tuấn chó, sinh năm 1981, Tổ 3 thị trấn An Dương, huyện An Dương, một đối tượng đã từng có tiền án tiền sự) dẫn theo Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1987, ở 35/2/82 Mê Linh, quận Lê Chân, là người yêu của Tuấn Anh); Đoàn Thị Duyên (sinh năm 1973, ở 61 lô 2 xi măng, phường Thượng Lý, Hồng Bàng) cùng với đối tượng Tuân (ở Hạ Lý, Hồng Bàng); Tư (Báu) (ở tổ 1 thị trấn An Dương, huyện An Dương)  đến tìm anh Cường để đòi nợ.

Tại đây, trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ xã và người dân, Tuấn Anh và đồng bọn đã xông vào đấm đá vào mặt anh Cường. Sau đó, đối tượng Tuấn Anh dùng gạch tiếp tục táng vào người anh Cường, gây gãy mũi và tổn thương nặng vùng mắt. Vừa đánh nhóm đối tượng này vừa dùng điện thoại ghi lại toàn bộ cảnh đánh đập vị cán bộ xã này.

Thậm chí, chúng còn lôi anh Cường vào ngay trước trụ sở công an xã để tiếp tục hành hung. Cán bộ xã, công an xã lúc đó có mặt đầy đủ nhưng không thể can thiệp được. Công an huyện An Dương đã phải triển khai một lực lượng lớn chiến sỹ để trấn át và bắt giữ 3 đối tượng Tuấn Anh , Duyên và Hằng. Ba đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Theo lời khai của Đoàn Thị Duyên thì Duyên đã thuê Tuấn Anh để đi đòi nợ anh Cường hộ mình. Trước đó, Duyên có cho anh Cường vay 400 triệu đồng, nhưng đòi nhiều lần không được. Giữa anh Cường và Tuấn Anh hoàn toàn không có vay mượn hay mâu thuẫn gì.

Thượng tá Phạm Duy Diên cho biết: công an huyện An Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đào Tuấn Anh để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật.

Lam Giang