1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Trước khi chết, nạn nhân nhắn người truy đuổi: “Tao bị HIV”

(Dân trí) - Bị người truy đuổi dùng dao, tuýp sắt gắn đầu nhọn đâm nhiều nhát vào người, Tùng nói “Tao bị HIV” rồi đu người xuống sông.

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm với hai bị cáo trong vụ án giết người và che giấu tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo đó, bị cáo Khổng Tiến Cường (SN 1980, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” và Nguyễn Bá Tuấn (SN 1983, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”.

Phiên xử được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Khổng Tiến Cường mức án tù chung thân, Nguyễn Bá Tuấn 12 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án một lần nữa được làm rõ. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khổng Tiến Cường có vườn trồng và sấy phật thủ ở xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Trưa ngày 17/7/2018, Cường ăn cơm cùng 2 người làm xong thì ra bàn uống nước. Đang ngồi, Cường phát hiện anh Tùng đứng cạnh máy bơm nước của Cường ngay lối vào xưởng sấy phật thủ.

Cho rằng anh Tùng lấy máy bơm nước nhà mình, Cường đi lấy dao và tuýp sắt gắn đầu nhọn rồi chạy ra chỗ anh Tùng. Thấy Cường đến gần, anh Tùng đã điều khiển xe máy bỏ chạy về phía cầu sông Đáy.

Ngay lập tức, Cường mượn xe máy của người làm, cầm dao đuổi theo anh Tùng. Đuổi đến cầu sông Đáy, Cường gặp anh Tùng đang quay lại do phía trước bị chặn bởi ô tô 4 chỗ đi ngược chiều. 2 xe máy lao vào nhau, Cường và anh Tùng ngã khỏi xe.

Lúc này, Cường cầm tuýp sắt gắn dao nhọn tấn công anh Tùng. Anh Tùng túm được tuýp sắt thì Cường dùng tay phải rút dao phay ra chém nhiều nhát về phía đầu, cổ anh Tùng. Ngoài ra, Cường còn dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đâm nhiều cái vào ngực, lưng của đối phương.

Bị đâm nhiều nhát vào người, anh Tùng nói với Cường: “Tao bị HIV” rồi đu người xuống sông Đáy.

Nghe tin Cường bắt được trộm, Nguyễn Bá Tuấn đi xe máy đến. Lúc này, anh Tùng từ dưới sông leo qua lan can lên cầu, nằm trên mặt cầu. Nghe Cường bảo Tùng là người trộm máy bơm ở vườn, Tuấn đã nhặt tuýp sắt gắn đầu nhọn đâm vào chân anh Tùng. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Về phía Cường và Tuấn, sau khi đâm chém anh Tùng, hai người quay về xưởng sấy phật thủ. Sau đó, Cường đến bệnh viện khám và mua thuốc chống phơi nhiễm HIV uống.

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, tòa cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo mức án và tội danh như đã nêu trên là phù hợp nên đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với hai bị cáo Cường và Tuấn.

Tiến Nguyên