1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trục lợi bằng thủ đoạn bán sản phẩm qua mạng

(Dân trí) - Vô công rồi nghề, lại không có bất cứ hàng hóa gì nhưng nhóm của Phương lên mạng Internet rao bán sản phẩm điện tử. Mỗi khi khách hàng chuyển tiền đến thì nhóm này ôm tiền rồi “lặn mất tăm”.

Ngày 18/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (SN 1988) 5 năm tù, Võ Trí Toàn (SN 1989) 2 năm tù, Lê Công Đạt (SN 1993) 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Đại (SN 1989) 2 năm 6 tháng tù và Trần Văn Hoàng (SN 1992) 2 năm tù về tội  “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Năm bị cáo trước vành
móng ngựa

Năm bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, nhóm bị cáo trên đều là bạn bè ở cùng quê Quảng Ngãi. Từ năm 2011 đến 2012, các bị cáo lần lượt từ quê vào TPHCM thuê nhà trọ ở chung.

Tha hương cầu thực,  mặc dù không có bất kỳ sản phẩm hay hàng hóa nào nhưng nhóm của Phương đã sử dụng mạng Internet để rao bán các sản phẩm điện tử, tin học lên các trang web có sẵn để bẫy con mồi.

Để “hút” tiền về, Toàn lập một tài khoản ATM mang tên của người khác rồi cùng Phương thay nhau cất giữ thẻ này. Thấy vậy, Đạt, Đại và Hoàng liền thỏa thuận với Toàn để mượn tài khoản chuyển tiền mỗi khi có con mồi mắc bẫy và mỗi lần thành công sẽ chia cho Toàn và Phương 30% hoa hồng.

Khi khách hàng gọi điện thoại đặt hàng, các bị cáo yêu cầu phải chuyển trước cho mình 10% tiền đặt cọc vào tài khoản và hứa sẽ giao hàng ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản các bị cáo rút tiền rồi lặn mất tích.

Với thủ đoạn này, các bị cáo đã thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo và chiếm đoạt gần 90 triệu đồng.

Ngoài ra, vào năm 2011, cũng chính thủ đoạn này Phương đã lừa đảo chiếm đoạt 74 triệu đồng của 19 khách hàng.

Công Bằng