1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Trong 2 tuần, quậy công an 4 lần!

Nhậu say quậy ở khu vực tơi bời, sau đó bị công an mời về trụ sở “ma men” tiếp tục chửi thề, la lối tại nơi làm việc.

Khoảng 17 giờ ngày 3-2, đối tượng Hồ Văn Dũng (SN 1964) nhậy say đến khu vực Cầu Tre, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, tìm cách gây sự với mọi người ở đây. Thấy không ai dám lên tiếng, “ma men” đạp bàn ghế, làm hư hỏng ly của một quán cà phê. Không dừng lại, đối tượng còn đánh một thanh niên gần đó phải bỏ chạy.

Cứ nhậu say là đối tượng Dũng lại quậy phá


Cứ nhậu say là đối tượng Dũng lại quậy phá

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Trụ đến đưa Dũng về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính. Ngoài việc bất hợp tác, y còn liên tục chửi thề, lớn tiếng mạt sát lực lượng thi hành công vụ. Khi vào ghế ngồi ghi biên bản, đối tượng đạp ngã bàn ghế và phun nước bọt vào mặt cảnh sát.

Trước hành vi côn đồ của Dũng, buộc công an thị trấn phải khống chế y để ghi lời khai làm cơ sở xử lý. Đây là lần thứ 4 trong vòng 2 tuần, con ma men quậy phá và gây sự với công an.

Theo H.Minh

Người lao động