1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Trốn truy nã, dẫn bạn gái lên Bình Dương làm cướp “ăn bay” đường phố

(Dân trí) - Sau khi giúp “đại ca” đâm chết người, Phúc “nhỏ” bị Công an TP.HCM truy nã nên dẫn theo bạn gái lên Bình Dương lẩn trốn. Hết tiền ăn xài, Phúc cùng cô bạn gái mang theo dao đi cướp giật tài sản và sẵn sàng tấn công cảnh sát khi bị đuổi bắt.

cuop-1470689310893

Trần Thị Kim Yến và Cao Hồng Phúc tại cơ quan công an. Trong đó tên Phúc được xác định đang trốn truy nã trong một vụ giết người tại TP.HCM

Chiều 10/8, Trung tá Ngô Văn Tùng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Cao Hồng Phúc (tự Phúc “nhỏ”, SN 1995, ngụ Q.4, TP HCM) và Trần Thị Kim Yến (SN 1993, ngụ Q.8, TP HCM) để mở rộng điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đặc biệt, Công an thị xã Thuận An đang làm rõ một chi tiết quan trọng là nghi can Phúc chính là hung thủ gây ra vụ trọng án tại quận 8, TP HCM và hiện đang bị Công an TP.HCM truy nã về hành vi “Giết người”.

Dù còn trẻ nhưng Phúc “nhỏ” đã “khoác” lên mình nhiều “thành tích” bất hảo khiến nhiều anh chị trong giới giang hồ phải nể sợ vì sự liều lĩnh, bất cần đời. Năm 2010, Phúc bị bắt vì cướp giật tài sản tại quận 4 (TP HCM) phải đi tù 18 tháng. Sau khi ra tù, Phúc “nhỏ” tiếp tục hành nghề đi cướp và công an quận 8, TP HCM bắt giam.

Theo khai báo của Phúc tại cơ quan công an thị xã Thuận An, ngày 12/12/2015, Phúc được một “đàn anh” gọi điện thoại nhờ đến quán nhậu ở quận 8 để giải quyết đối thủ. Ngay lập tức, Phúc cầm theo dao đến hỗ trợ “đàn anh” vừa thấy anh T. (người xảy ra mâu thuẫn với đàn anh của Phúc – PV), Phúc liền lao đến đâm gục. Gây án xong, Phúc nhanh chóng rời khỏi hiện trường, riêng anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích nặng.

Để tránh bị Công an truy bắt, Phúc “nhỏ” dẫn theo bạn gái lẩn trốn đến Bình Dương. Khi không tìm ra nghi phạm giết người, Công an TP.HCM đã ra lệnh truy nã với Cao Hồng Phúc.

Trong thời gian lẩn trốn, do hết tiền ăn xài nên Phúc và bạn gái bàn nhau đi trộm cướp tài sản, Chiều 8/8, Phúc điều khiển xe máy chở Yến (bạn gái Phúc) rảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Thuận An để tìm mồi. Khi đến khu dân cư Thuận Giao (KP Bình Thuận 2, P. Thuận Giao), bộ đôi này ra tay cướp giật tài sản của một phụ nữ đi đường. Cùng lúc này, Trung uý Trần Văn Thông thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng công an phường Thuận Giao tổ chức đi tuần phát hiện vụ việc nên lập tức truy bắt.

Con dao nữ quái Trần Thị Kim Yến dùng để đâm Trung úy công an bị thương
Con dao "nữ quái" Trần Thị Kim Yến dùng để đâm Trung úy công an bị thương

Phúc chở bạn gái bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, khi đến địa phận phường An Phú (TX. Thuận An) thì bị tổ tuần tra đuổi kịp. Lúc này, Trung uý Trần Văn Thông áp sát, đạp đổ xe của 2 tên cướp. Bị đạp ngã, Phúc “lệnh” cho bạn gái “đâm chết nó đi”, lập tức Yến móc dao chống trả lại cảnh sát. Trung úy Thông bị Yến đâm trúng một nhát vào mạng sườn, dù bị đâm nhưng anh Thông và lực lượng tuần tra tiếp tục đuổi theo khoảng 3km tóm đôi bọn cướp giật.

Trong sáng 10/8, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thay mặt Ban giám đốc trao thưởng cho tập thể công an thị xã Thuận An và 2 cá nhân tham gia bắt đôi nam nữ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra vào tối 8/8 trên địa bàn thị xã Thuận An. Hai cá nhân được thưởng nóng 2 triệu đồng là Trung uý Trần Văn Thông (cán bộ CSHS công an TX. Thuận An- người bị nữ quái dung dao đâm bị thương) và anh Phạm Văn Đệ (người dân tham gia bắt cướp).

Ngoài việc bị truy nã về tội “Giết người”, Cao Hồng Phúc đã từng “cõng” 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, Trần Kim Yến cũng có 2 tiền án về tội danh này.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ án này.

Trung Kiên