1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Trộm xe máy sau khi mua dâm

(Dân trí) - Kết thúc cuộc "mây mưa" với gái bán dâm, ra đến cửa, thấy có chiếc xe máy, Tin đã nảy lòng tham trộm luôn xe lấy tiền tiêu xài.

Ngày 6/9, TAND tỉnh TT-Huế đã xét xử phiên phúc thẩm đối với Ngô Văn Tin (SN 1980, trú tại thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vào lúc 20h tối 30/9/2010, trên đường đi từ Huế ra Phong Điền, Ngô Văn Tin và Trần Văn Hiền vào uống cà phê tại quán Sương Mai ở thôn Thượng An (xã Phong An, huyện Phong Điền) do bà Gái làm chủ quán. Tại đây, biết gần quán có gái bán dâm, Tin và Hiền bèn tìm đến mua dâm. Sau khi hành lạc xong, Hiền chở Tin trên xe máy đi từ trong nhà ra đến cửa nhà bà Gái thì thấy có xe máy của chị Nguyễn Thị Hòa đang để ở đường.

Sinh lòng tham, Tin nói Hiền chạy xe ra trước còn Tin quay trở lại phá khóa xe lấy trộm. Tin dùng vam phá khóa điện, dắt bộ xe 1 đoạn khoảng 5m rồi nổ máy chạy đến chỗ Hiền đứng đợi. Cả hai chạy xe về xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) tháo biển số xe và đưa xe đi gửi. 7 ngày sau, Tin gắn biển số giả vào xe trộm rồi đem đi bán được 4 triệu đồng. Tin đã sử dụng hết số tiền trên.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh TT-Huế không giảm án cho bị cáo, phạt Tin 1 năm tù.

Đại Dương