1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Trộm xe biển xanh, 2 bị cáo lĩnh án 24 năm 6 tháng tù

(Dân trí) - Ngày 17/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Quang Hồ Hạt (30 tuổi, trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà) 12 năm tù và Đào Thiên Long (25 tuổi, trú tại phường 3, TX Quảng Trị) 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 1/4, 2 bị cáo lẻn vào Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị trộm xe bán tải biển xanh 74A - 001.93. Thời điểm 2 bị cáo trộm, trên xe còn gắn chìa khoá, không có bảo vệ.

Sau khi trộm được xe, 2 bị cáo lái xe chạy qua nhiều tỉnh nhằm làm giấy tờ giả để bán.

Trộm xe biển xanh, 2 bị cáo lĩnh án 24 năm 6 tháng tù - 1

Hai bị cáo lĩnh án tổng cộng 24 năm 6 tháng tù.

Sau 8 ngày chiếc xe bị mất, đến ngày 8/4, Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Trưa 10/4, dù đã dùng biển số giả để che đậy hành vi phạm tội, 2 bị cáo vẫn bị một đội tuần tra của Phòng CSGT tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, đôi bạn này đều là người nghiện nhiều năm, từng có tiền án và bị xử phạt hành chính. Theo định giá, xe biển xanh mà bị cáo trộm có giá 692 triệu đồng.

Đăng Đức