1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trộm tiền Việt kiều đi thẩm mỹ, mua iPhone cho bạn trai

(Dân trí) - Dẫn Việt kiều mới về nước đi thẩm mỹ viện, lợi dụng bác sỹ đang tiêm thuốc gây mê, Thảo cuỗm túi tài sản mang đi. Đổi ngoại tệ được gần 75 triệu đồng, Thảo đem tiêu xài cá nhân và mua điện thoại xịn cho bạn trai.

Ngày 17/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phương Thảo (39 tuổi, ngụ TPHCM) 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Thảo ngụ cùng xóm với bà Nguyễn Thị Liên khi bà này còn ở Việt Nam. Định cư tại Mỹ, trở về thăm quê hương, bà Liên có gọi Thảo sang nhà chơi. Khi biết bà Liên muốn giải phẫu thẩm mỹ căng da mặt, Thảo giới thiệu đến một trung tâm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10.

Ngày 24/6/2013, lúc bác sỹ tiêm thuốc tê làm thẩm mỹ, bà Liên để túi nylon có đựng tài sản dưới chân mình. Lợi dụng tình hình lúc này, Thảo đã lấy chiếc túi trên cùng với chiếc ví của bà Liên đi ra ngoài, thuê xe ôm đến tiệm vàng.

Phạm Thị Phương Thảo tại TAND TPHCM
Phạm Thị Phương Thảo tại TAND TPHCM

Tại đây, Thảo lấy trong ví ra 3.500 USD đổi sang tiền Việt được gần 75 triệu đồng. Thảo mua một sợi dây chuyền, rồi “tự thưởng” cho mình một chiếc điện thoại iPhone 5 (trị giá gần gần 17 triệu đồng) và mua thêm 1 chiếc điện thoại iPhone 4 (trị giá gần 9 triệu đồng) để tặng cho bạn trai. Thảo dùng tiền trên đi trả nợ gần 30 triệu đồng.

Phần bà Liên, khi phát hiện mất tài sản có gọi điện cho Thảo nhưng Thảo không quay lại thẩm mỹ viện. Ngày 26/6, bà Liên đến công an phường, quận 10. Trình báo sự việc. Ngày 11/7, công an phát hiện nơi ở của Thảo tại quận Bình Thạnh nên mời về làm việc, đồng thời thu giữ một số tài sản.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 10 đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Phương Thảo. Tại cơ quan điều tra, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công Quang – Quốc Anh