1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm tiền người tình, rinh két sắt của cha sang Campuchia đánh bạc

Ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Thùy Trang (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, CQĐT cũng đang tạm giữ một số đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
 
Theo hồ sơ của công an, trong thời gian cặp bồ với Phan Đình Dự (SN 1985, quê Đaklak), Trang đã lấy cắp của Dự hơn 100 triệu đồng (đây là số tiền Dự đi nhận cho công ty H.V - nơi Dự làm việc) để sang Campuchia đánh bài và thua sạch.
 
Trộm tiền người tình, rinh két sắt của cha sang Campuchia đánh bạc
Nguyễn Vũ Thùy Trang.
 
Sau khi xảy ra vụ việc, Dự đã trình báo Công an TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Trang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
Trong thời gian tại ngoại, Trang nảy sinh ý định trộm két sắt của cha ruột là ông Nguyễn Văn Ph. (ngụ đường số 9, phường Linh Tây, Thủ Đức) để lấy tiền trả cho Dự và tiếp tục đi đánh bài.
 
Trưa 28-3, ông Ph. cùng gia đình đi ăn và Trang đã “tình nguyện” giữ nhà.
 
Trang đã vào phòng cha, lấy bịch nylon đen trùm két sắt lại rồi nhờ 1 thiếu niên địa phương khiêng phụ ra xe chở đến công ty H.V.
 
Tại đây, Trang điện thoại cho Dự đến đưa két sắt vào công ty. Dù biết két sắt do người yêu Dự lấy cắp nhưng giám đốc công ty cùng một số nhân viên vẫn không can thiệp.
 
Sau khi lấy số tiền, vàng trong két sắt trả cho công ty H.V, số vàng còn lại gồm lắc, dây chuyền, nhẫn hột xoàn… Trang đã đi cầm, bán được gần 100 triệu đồng và đón xe tiếp tục qua Campuchia đánh bạc.
 
Khi trở về nhà phát hiện vụ việc, ông Ph. đã đến trình báo công an. Đến chiều ngày 29-3, sau khi thua cháy túi, Trang từ Campuchia về lại Thủ Đức thì bị công an bắt giữ.
 
Bước đầu CQĐT chỉ thu hồi được từ Trang 2 sổ hồng, 1 sổ hộ khẩu và 2…biên nhận cầm đồ.
 
Theo NLĐ