1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm laptop rồi vứt xuống sông vì… không biết mật khẩu

(Dân trí) - Sau khi lấy trộm xe máy, Nhương và Khá lắp biển số giả vào để dùng còn laptop do không biết mật khẩu để mở nên 2 đạo chích quyết định vứt xuống kênh để phi tang. Cặp bạn game này đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản chỉ trong ít ngày.

Thái Viết Nhương (bìa trái) và Nguyễn Văn Khá tại Công an huyện Nghi Lộc.
Thái Viết Nhương (bìa trái) và Nguyễn Văn Khá tại Công an huyện Nghi Lộc.

Sáng ngày 12/3, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Thái Viết Nhương (SN 1996) và Nguyễn Văn Khá (SN 1998), cùng trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 18/2, Công an huyện Nghi Lộc nhận được đơn trình báo của chị Thái Thị Lộc (SN 1975, trú xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) về việc bị kẻ gian phá cửa, cạy tủ lấy trộm 15,5 triệu đồng.

Ngày 27/2, ông Nguyễn Duy Phong (xóm 22, xã Nghi Trung, Nghi Lộc) cũng đến công an trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy Airblade. Trước đó 20 ngày, gia đình ông Phong cũng bị mất trộm 2 điện thoại và 11,7 triệu đồng.

Trước tình hình đạo chính liên tục nhập nha, gây án, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án mang bí số 217T để đấu tranh, làm rõ. Sau khi khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, lực lượng xác định một cái tên nổi lên là Thái Viết Nhương (SN 1996). Nhương là người nghiện game online, không có công ăn việc làm, thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian và tài sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thái Viết Nhương thừa nhận cùng Nguyễn Văn Khá thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh.

Từ lời khai của Nhương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khá để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Khá đã biến mất khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày theo dấu đối tượng từ Diễn Châu vào TP Vinh, đến Thừa Thiên – Huế và Tây Nguyên, ngày 7/3, các trinh sát hình sự đã bắt giữ Khá khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nguyễn Văn Khá sau đó được di lý về Công an huyện Nghi Lộc.

Tại đây, Khá và Nhương khai nhận, do nghiện game online nên cả hai bàn bạc với nhau đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Hai đối tượng thường quanh quẩn các khu dân cư, lợi dụng nhà nào sơ hở liền ra tay, lấy đi các tài sản có giá trị.

Trưa ngày 15/2, sau khi đi chơi game về, Khá và Nhương đột nhập vào phòng trọ của chị Trần Thị Anh tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, lấy đi 1 xe máy, 1 laptop và 500 nghìn đồng. Chiếc xe máy được Khá và Nhương lắp biển số giả để sử dụng, còn laptop do không mở được mật khẩu nên cả hai ném xuống kênh Gai (thuộc xã Nghi Diên, Nghi Lộc).

Bước đầu, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc xác định, Thái Viết Nhương và Nguyễn Văn Khá thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, lấy 2 xe máy, 3 điện thoại cùng hơn 27 triệu tiền mặt của các nạn nhân.

Chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hoàng Lam