1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Trộm hơn 30 chỉ vàng rồi chỉ nơi cất giấu trước khi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi “chôm” hơn 30 chỉ vàng của một người hàng xóm, Ngọc viết lời khai chỉ nơi cất giấu 10 chỉ vàng. Số vàng còn lại, đối tượng cầm theo rồi bỏ trốn đến tỉnh An Giang.

Ngày 14/5/2015, Công an huyện Thanh Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra tổng hợp vừa bắt giữ Nguyễn Thị Lam Chu Ngọc (SN 1972, ngụ ấp Trung, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình) theo lệnh truy nã khi đối tượng đang “ẩn mình” tại huyện Châu Thành (tỉnh An Giang).

Theo báo cáo, khoảng 17h ngày 7/7/2014, lợi dụng gia đình của chị Nguyễn Thị H. (SN 1960, ngụ ấp Trung, xã Tân Qưới, huyện Thanh Bình) vắng nhà, Ngọc đã đột nhập vào nhà của H. cạy tủ, lấy trộm 24,5 chỉ vàng 24kara và 6 chỉ vàng 18kara.

Đối tượng Nguyễn Thị Lam Chu Ngọc trước cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Thị Lam Chu Ngọc trước cơ quan điều tra

Sau khi lấy trộm tài sản, Ngọc đem về cất giấu tại nhà mình. Đến ngày 20/9/2014, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1970, chồng của Ngọc) phát hiện và Ngọc kể lại toàn bộ quá trình lấy trộm của mình cho chồng biết. Đồng thời, Ngọc viết tờ tự khai và chỉ ra nơi cất giấu 10 chỉ vàng 24kara. Đối với số vàng còn lại, Ngọc đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và bỏ trốn đến ngày bị bắt.

Cơ quan điều tra đã tạm giam Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

 Hòa Bình