1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm hàng loạt xe máy rồi trộm biển số của xe khác gắn vào đem bán

(Dân trí) - Tất cả những chiếc xe máy sau khi trộm được, Nhiều đều tháo trộm một biển kiểm soát từ xe khác gắn vào để tránh bị phát hiện, đưa về cất giấu rồi vài ngày sau Nhiều mới mang đi bán.

Ngày 7/8, TAND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Nhiều (SN 1986, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Lê Thị Nhựt (SN 1977, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 4/1/2019, Tổ tuần tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu tuần tra trên tuyến đường Trần Bích Sang (quận Liên Chiểu) thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 92F1 - 175.73 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trộm hàng loạt xe máy rồi trộm biển số của xe khác gắn vào đem bán - 1

Bị cáo Nhiều và bị cáo Nhựt tại phiên tòa

Tiến hành kiểm tra, đối tượng tên Nguyễn Văn Nhiều không xuất trình được giấy tờ và chứng minh được nguồn gốc xe máy mình đang điều khiển. Đồng thời, tổ tuần tra còn phát hiện, tạm giữ trên người Nhiều một đoản phá khóa bằng kim loại màu trắng. Nghi vấn xe trên là xe trộm cắp có được nên lực lượng chức năng mới Nhiều về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nhiều khai nhận đã trộm chiếc xe mô tô nói trên cùng Lê Thị Nhựt. Vào ngày 26/12/2018, Nhiều điều khiển xe khiển xe mang BKS 92E1 – 033.78 chở Nhựt đến khu tái định cư gạch ngói Quảng Thắng thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tìm “mồi” để trộm cắp. Đến nơi Nhiều bảo Nhựt đứng ngoài cảnh giới, còn mình đi “dạo” quanh dãy trọ. Phát hiện thấy xe biển kiểm soát 43K1 - 424.54 của anh N.N.K. (SN 1998, trú huyện Hòa Vang) để trước phòng trọ, không có ai trông coi, Nhiều phá khóa lấy trộm xe của anh K.

Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi lấy, Nhiều nghĩ ra cách tháo biển số vứt tại cầu Phú Lộc rồi đi gỡ trộm biển số ở xe khác gắn qua. Nhiều sử dụng xe trộm của anh Khánh làm phương tiện đi lại đến ngày 4/1/2019 thì bị cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ.

Ngoài lần trộm cắp nêu trên, Nguyễn Văn Nhiều cùng với Lê Thị Nhựt còn trộm xe máy 2 xe máy của 2 người khác.

Không chỉ hành động với Nhựt, Nguyễn Văn Nhiều còn thực hiện riêng 5 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ.

Tất cả những chiếc xe sau trộm được, Nhiều đều tháo trộm một biển kiểm soát từ xe khác gắn vào để tránh bị phát hiện, đưa về cất giấu rồi vài ngày sau Nhiều mới mang đi bán.

Khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12/2018, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Nhiều đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản là xe mô tô tại địa bàn quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 126 triệu 580 nghìn đồng.

Lê Thị Nhựt giúp sức cho Nguyễn Văn Nhiều thực hiện 3 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn quận Liên Chiểu với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 51 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhiều và Nhựt đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm soát công bố. Nhiều khai 33 tuổi nghiện game, không có công ăn việc làm nên nghĩ ra cách đi trộm xe bán kiếm chút tiền.

Hội đồng xét xử TAND quận Liên Chiểu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhiều 5 năm tù và bị cáo Lê Thị Nhựt 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khánh Hồng