1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Trộm gà bị người dân đánh chết

(Dân trí) - Trèo vào nhà dân bắt trộm gà, 2 tên đạo chích bị cả làng vây đánh khiến một tên tử vong và 1 tên bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 22/3, tại thôn Vân Đức, xã Nga Phú. Hai tên đạo chích tên là Nguyễn Văn Trường (32 tuổi) và Trần Văn Cường (43 tuổi), cùng trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Khi phát hiện thấy 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy lượn quanh làng với nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã bị người dân theo dõi. Đúng như dự đoán, gần tối cùng ngày, 2 tên trộm trèo qua tường rào định bắt trộm gà của một hộ dân thì bị dân làng hò nhau truy đuổi.

Nghe tiếng hô hoán có trộm đột nhập, khoảng 300 người dân ở thôn Vân Đức và khắp các làng lân cận túa ra đường chặn bắt bọn trộm. Tháo chạy chưa xa thì chúng bị người dân khống chế. Những người có mặt hò nhau đánh hội đồng khiến hai tên trộm trọng thương. Chiếc xe máy chúng đang đi cũng bị bà con thiêu rụi.

Cho đến hơn 20h cùng ngày, hai tên trộm mới được người dân giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tại trụ sở công an xã, hai tên đạo chích thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy lời khai, hai tên được thả về địa phương, tuy nhiên Trần Văn Cường đã tử vong sau đó.

Chiều ngày 29/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nhưng, Trưởng công an xã Nga Phú (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cho biết: "Có thể nạn nhân chết do bị dân làng đánh đập dẫn đến chấn thương nặng. Tuy nhiên, việc xác định người gây án là gần như không thể vì thời điểm đó rất đông người”.

Cũng theo ông Nhưng thì thời gian gần đây xã Ngan Phú liên tục xảy ra trộm cắp chó, mèo khiến người dân vô cùng bức xúc.
Tây Ninh:
 
Dùng kích điện để trộm chó
 
Ngày 29/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 tên trộm chó chuyên nghiệp và 1 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Cụ thể, 3 đối tượng bị khởi tố là: Nguyễn Anh Sỹ (39 tuổi), Huỳnh Hữu Toàn (28 tuổi), cả hai cùng ngụ ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước và Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh).
 
Hai đối tượng trộm chó chuyên nghiệp bị bắt (Toàn và Sỹ)
Hai đối tượng trộm chó chuyên nghiệp bị bắt (Toàn và Sỹ)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h ngày 19/3, Công an xã Tân Hòa (huyện Tân Châu) phối hợp cùng xã đội trực tại cầu Sài Gòn thuộc ấp Con Trăn thì phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Khi lực lượng chức năng chặn xe của Nguyễn Anh Sỹ lại thì Nguyễn Anh Hiền (29 tuổi, em ruột của Sỹ) chở Huỳnh Hữu Toàn liền quay đầu xe lại bỏ chạy. Trong lúc quay đầu, xe bị ngã làm Toàn rớt xuống đất, Hiền một mình tẩu thoát, bỏ lại đồng bọn cùng tang vật là 1 bao tải bên trong đựng 5 con chó.

Tại cơ quan điều tra, Sỹ và Toàn khai nhận: Sỹ, Toàn và em trai Sỹ là Hiền thường xuyên đi từ Bình Phước sang huyện Tân Châu, Tây Ninh để bắt trộm chó. Khi chiều đến, nhóm này bắt đầu đi từ Bình Phước sang Tây Ninh. Chờ đến đêm khuya, chúng chạy theo các con đường hẻm để Hiền và Toàn tìm, dụ chó chạy ra ngoài, dùng súng kích điện tự chế bắn làm chó bất tỉnh. Sau đó, chúng nhặt chó bỏ vào bao rồi giao lại cho Sỹ mang đi tiêu thụ.

Khi bắt được chó, nhóm này sẽ đem bán cho Nguyễn Văn Mạnh. Nếu không tiêu thụ hết ở địa bàn thì chúng sẽ mang về Bình Phước tiêu thụ. Trong ngày bị bắt, nhóm này bắt tổng cộng 9 con chó, bán cho Nguyễn Văn Mạnh 4 con với giá 2,4 triệu đồng, còn lại 5 con chúng định mang trở về Bình Phước tiêu thụ thì bị bắt.

Nguyễn Thùy - Tuyết Trân - Tùng Nguyên