1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Trộm đột nhập trường học, khoắng hàng chục CPU máy tính

(Dân trí) - Sau khi kiểm tra hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện có tổng cộng 19 bộ CPU máy tính của trường THPT Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa (Quảng Bình) “không cánh mày bay”.

Sáng 7/4, thầy Đinh Xuân Lục, Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa xác nhận, trường vừa bị kẻ gian đột nhập lấy đi hàng chục bộ CPU máy tính gây thiệt hại lớn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng ngày 6/4, khi bảo vệ của trường đi kiểm tra tất cả các phòng học thì thấy phòng tin học không có ổ khóa, thấy nghi vấn nên đã báo với giáo viên phụ trách.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Bước vào phòng, các giáo viên tá hỏa khi phát hiện 19 bộ CPU máy tính, trong đó có 3 bộ đang trong quá trình sửa chữa bị kẻ gian lấy mất. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh trình báo với cơ quan chức năng.

Theo thầy Lục, phòng tin học của trường THPT Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa được đưa vào sử dụng từ năm 2009 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo môn tin học cho học sinh người dân tộc trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tiến Thành