1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm chó rồi ép chủ trả 5 triệu đồng tiền chuộc

Sau khi trộm chó, hai thanh niên dàn cảnh để chủ chuộc chó nhưng bất thành, bị đánh nên lấy bình xịt hơi cay, dao ứng phó.

Ngày 28-10, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố Phạm Đình Thế Mỹ (20 tuổi) và Trần Thanh Tùng (18 tuổi, cùng ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội trộm cắp tài sản.

Trộm chó rồi ép chủ trả 5 triệu đồng tiền chuộc - 1

Mỹ (trái) và Tùng. Ảnh: CA

Theo điều tra, tối 7-10, sau khi thua hết tiền, Mỹ nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền chơi game online và trả nợ. Mỹ rủ thêm Tùng đi uống cà phê để bàn kế hoạch trộm cắp.

Mỹ cho biết gần chỗ làm của Tùng có một người nuôi con chó cảnh rất đẹp, nếu trộm bán sẽ có giá cao. Mỹ liền chở Tùng đến trước căn nhà trên đường Đinh Liệt (phường Hòa An) trộm chú chó cảnh này.

Sau khi trộm xong, cả hai mang chó về giấu ở nhà Tùng ở chung cư Phước Lý rồi bàn kế tống tiền.

Sau đó, cả hai lập nick Facebook ảo, ngụy tạo tin nhắn về việc mua lại con chó trên với giá 4,5 triệu đồng từ nhóm trộm chó. Cả hai rao tin tìm chủ chó trên Facebook và Mỹ liên lạc với chủ, ra giá chuộc 5 triệu đồng.

Chiều 8-10, chủ chó đi cùng một người đàn ông khác đến nhà Mỹ, nhận diện đúng chó cảnh của mình bị trộm. Lúc này, chủ chó đấm vào mặt Mỹ để giành lại chó. Mỹ liền chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra ứng phó.

Thương vụ dàn cảnh chuộc chó bất thành và Tùng, Mỹ bị Công an phường Hòa An triệu tập.

Trộm chó rồi ép chủ trả 5 triệu đồng tiền chuộc - 2

Chú chó cảnh tang vật. Ảnh: CA

Sau thời gian đấu tranh, công an xác định hai thanh niên trên là kẻ trộm nên đã bắt giữ.

Theo Hải Hiếu

Pháp luật TP Hồ Chí Minh