1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Trộm 62 chỉ vàng vì muốn mua... điện thoại di động

(Dân trí) - Nguyễn Mậu Chiến (SN 1999, trú tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đột nhập vào nhà anh Hoàng Lương Quản ở cùng xóm, cậy két sắt trộm 62 chỉ vàng cùng 8 triệu đồng.

Ngày 27/4, Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Chiến về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Đối tượng Chiến cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng Chiến cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 9/4, lợi dụng lúc nhà anh Quản không có ai ở nhà, Chiến đã đột nhập vào nhà anh này cậy két sắt lấy trộm toàn bộ số vàng cùng tiền mặt.

Sau khi trở về nhà, anh Quản tá hỏa khi thấy két sắt bị mở toang, kiểm tra thì phát hiện toàn bộ 62 chỉ vàng (khoảng hơn 198 triệu đồng) và 8 triệu đồng tiền mặt đã "không cánh mà bay".

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng và sàng lọc từng đối tượng.

Sau một thời gian điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng trong tay, Công an huyện Thạch Hà đã triệu tập khẩn cấp đối với Nguyễn Mậu Chiến.

Tại cơ quan điều tra, Chiến đã thừa nhận tất cả hành vi của mình. Chiến khai vì mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại di động nên khi biết nhà bạn có điều kiện kinh tế đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ban đầu Chiến ý định lấy trộm tiền mặt nhưng khi mở két thấy nhiều vàng, nổi lòng tham nên lấy cắp luôn. 

Ngay sau khi trộm được số tài sản trên, Chiến giấu toàn bộ số vàng vào một chiếc tất, đặt vào trong túi bóng rồi đem chôn ở mép ruộng gần nhà. Còn số tiền mặt Chiến đã mua một chiếc điện thoại di động trị giá 2.500.000 đồng; số còn lại Chiến sử dụng tiêu xài cá nhân.

Xuân Sinh