1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trinh sát đeo bám hơn nửa năm để bắt 2 vợ chồng buôn ma túy

(Dân trí) - Các đối tượng mua bán ma túy hết sức tinh vi, các trinh sát phải kiên trì đeo bám trong 7 tháng mới triệt phá đường dây lấy ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại TPHCM.

Ngày 3/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy, tạm giữ 4 đối tượng cùng số lượng lớn ma túy. Để triệt phá đường dây này, các trinh sát đeo bám các đối tượng ròng rã nhiều tháng liền.

Vào ngày 21/2, các trinh sát Phòng PC04 nghi vấn Trần Anh Tuấn (sinh năm 1974, ngụ quận Bình Thạnh) mua bán trái phép chất ma túy nên xác lập hiềm nghi để làm rõ. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nguồn ma túy của Tuấn do đối tượng người Campuchia cung cấp.

Trinh sát đeo bám hơn nửa năm để bắt 2 vợ chồng buôn ma túy - 1
Công an đọc lệnh khám xét, bắt khẩn cấp một đối tượng trong đường dây ma túy vừa triệt phá

Theo đó, ma túy sẽ được vận chuyển qua cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) về TPHCM giao đến nhà Tuấn hoặc Tuấn chỉ đạo người của mình xuống cửa khẩu Tịnh Biên nhận ma túy mang về.

Ngày 29/4, Tuấn chỉ đạo Ngô Văn Cường (sinh năm 1979, quê Hà Nội) đi ô tô từ nhà của Tuấn (đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh) xuống cửa khẩu Tịnh Biên vận chuyển ma túy. Đến 23h cùng ngày, Cường đi ô tô về lại TPHCM.

Khi đến đường Kinh Dương Vương (quận 6), các trinh sát phối hợp với Đội CSGT An Lạc chặn xe, khám xét và thu giữ hơn 4kg MA, gần 4kg Ketamine trên ô tô.

Phát hiện Cường bị bắt, Tuấn mất vốn, mất nguồn cung cấp nên tìm mua ma túy từ nhiều đầu mối khác nhau để bán lại với sự tham gia giúp sức của vợ Tuấn là Trần Bích ngọc (sinh năm 1994, quê Hải Phòng).

Đến chiều ngày 22/9, trinh sát phát hiện Tuấn thuê ô tô Grab để mang ma túy giao cho khách và khi đến đường Tùng Thiện Vương (quận 8) tổ công tác Phòng PC04, C04B chặn xe bắt quả tang Trần Anh Tuấn đang tàng trữ 1.007 viên thuốc lắc và gần 1kg MA.

Trong tối cùng ngày, công an kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), bắt quả tang Trần Bích Ngọc đang tàng trữ gần 1kg Ketamine, hơn 0,5kg MA. Thời điểm này có Phạm Thị Kim Tuyến (sinh năm 1987, quê Bến Tre) tang trữ gần 6kg MA.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt quả tang đối tượng Lê Minh Đức (sinh năm 1987, ngụ quận Gò Vấp) đang tàng trữ hơn 9kg MA. Tiến hành khám khẩn cấp nơi ở của Tuấn và Ngọc, công an thu giữ thêm hơn 5kg MA... Tại nơi ở của Tuyến và Đức, cơ quan chức năng thu giữ hơn 17kg MA, hơn 2kg MDMA.

Công an xác định, Tuyến và Đức là hai đối tượng tiêu thụ ma túy của Tuấn và Ngọc. Tổng cộng tang vật thu giữ trong chuyên án này hơn 50kg ma túy các loại, hơn 1.000 viên thuốc lắc.

Vụ việc đang được làm rõ.

 Hoàng Thuận