1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Trinh sát đặc nhiệm quật ngã 2 đối tượng giật dây chuyền

(Dân trí) - Phát hiện hai gã thanh niên vừa giật dây chuyền của một người phụ nữ, các trinh sát đặc nhiệm truy đuổi qua nhiều tuyến đường đạp ngã đối tượng, khống chế cả hai đưa về trụ sở.

Ngày 24/10, Đội 3 Đội hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) vừa bàn giao Trương Ngọc Sang (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1992, cả hai ngụ quận 8) cho Công an quận 5 điều tra về hành vi cướp giật tài sản theo thẩm quyền.

Trinh sát đặc nhiệm quật ngã 2 đối tượng giật dây chuyền - 1
Hai đối tượng Văn Sang và Ngọc Sang tại trụ sở công an

Tối 23/10, các trinh sát hình sự đặc nhiệm đội 3 phối hợp với các trinh sát của Công an quận 3 và quận 10 tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm. Trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10), các trinh sát phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Đến trước địa chỉ 90 Trịnh Hoài Đức (quận 5), hai đối tượng thấy người phụ nữ đeo dây chuyền trên cổ đang đi bộ trên đường liền áp sát giật phăng khiến nạn nhân ngã ập xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, các trinh sát đuổi theo và đến đường Hồng Bàng (quận 11) thì quật ngã cả hai đưa về trụ sở cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Nguyễn Văn Sang và Trương Ngọc Sang, cả hai từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý. Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp.

Vụ việc đang được điều tra.

Hoàng Thuận