1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trinh sát biên phòng quật ngã 2 người Lào vận chuyển 18 nghìn viên ma túy

(Dân trí) - Phát hiện bị vây bắt, hai đối tượng người Lào chống cự dữ dội nhằm thoát thân. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng (BĐBP) Nghệ An quật ngã, khống chế thành công, thu giữ 18 nghìn viên ma túy tổng hợp đang trên đường từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Lò Đao và Già Xúc Văn Xay (áo xanh) tại trụ sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng
Lò Đao và Già Xúc Văn Xay (áo xanh) tại trụ sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng

Chiều tối ngày 13/1, Đại tá Nguyễn Chí Tý – Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 365LV, bắt giữ 2 đối tượng người Lào cùng một lượng lớn ma túy tổng hợp.

Sau một thời gian dài theo dõi, vào lúc 5h ngày 13/1, tại bản Thà Chộc, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Nghệ An, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắm (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào là Lò Đao (hay còn gọi là Lầu Đao, SN 1987) và Già Xúc Văn Xay (SN 1991). Bị vây bắt, Lò Đao và Già Xúc Văn Xay chống cự quyết liệt nhằm thoát thân nhưng bị các trinh sát phòng chống ma túy BĐPB quật ngã, khống chế thành công.

Lực lượng chức năng thu giữ trên người hai đối tượng nhiều gói ni lông màu xanh có chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, Lò Đao và Già Xúc Văn Xay khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BDBP Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Lam