1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Triệu tập nhóm đối tượng đánh nhân viên đài huyện Hương Khê

(Dân trí) - Sáng ngày 1/9, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 3 đối tượng đánh trọng thương anh Tôn Đức Quyền (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê). Anh Quyền là nhân viên đài huyện Hương Khê.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 2/8, trong lúc đang chơi tại nhà anh Nguyễn Văn Cử (sinh năm 1971, ở xã Hương Lâm), anh Quyền bị một nhóm tượng đi ô tô đến, xông vào dùng gậy đánh tới tấp khiến anh bị chấn thương nặng ở đầu ngón tay, cánh tay và sau lưng phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu của anh Quyền cũng bị đánh vỡ.


Anh Quyền bị nhóm đối tượng đánh chấn thương khắp người.

Anh Quyền bị nhóm đối tượng đánh chấn thương khắp người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê đã tập trung lực lượng điều tra và xác minh nhóm đối tượng đánh anh Quyền có 3 người, đồng thời triệu tập đến cơ quan công an lấy lời khai.

3 đối tượng gồm: Trần Xuân Hành (sinh năm 1981 trú tại thị trấn Hương Khê), Võ Văn Tuấn (sinh năm 1979, trú tại xã Hương Xuân) và Trần Văn Hoàng (sinh năm 1988, trú tại xã Hương Lâm)

Được biết, anh Tôn Đức Quyền công tác tại Đài truyền hình huyện Hương Khê từ năm 2002 và là CTV của tờ báo địa phương được gần 4 năm. Trong quá trình công tác anh Quyền đã có nhiều bài viết phản ánh về các vấn đề tiêu cực ở địa phương.

Đầu tháng 8 vừa qua, anh Quyền có bài “Gỗ lậu theo trâu ra đường” đăng trên Báo Hà Tĩnh điện tử, phản ánh tình trạng vận chuyển, tập kết gỗ lậu tại địa bàn xã Hương Xuân và Hương Lâm (Hương Khê). Sau khi báo phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã yêu cầu ngành Kiểm lâm Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tiến hành kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng theo đúng quy định.

Hiện công an đang đấu tranh làm rõ hành vi, đồng thời lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Dũng