1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Triệu tập Đường “Nhuệ” làm nhân chứng phiên toà xét xử vợ chồng ông Lẫm

(Dân trí) - Phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự với vợ chồng giám đốc công ty Lâm Quyết tại Thái Bình triệu tập Đường “Nhuệ” và Tiến “trắng” đến làm nhân chứng.

8h sáng nay, ngày 11/5, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và vợ Phạm Thị Quyết về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, trong phiên toà này, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng"), người được coi là con nuôi Đường "Nhuệ", cũng sẽ được triệu tập đến phiên toà để làm nhân chứng.

Triệu tập Đường “Nhuệ” làm nhân chứng phiên toà xét xử vợ chồng ông Lẫm - 1

Hình ảnh Đường "Nhuệ" tại phòng riêng để theo dõi phiên xét xử với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong sáng nay.

Trước đó, vào ngày 28/4, TAND cấp cao đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, trú phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm) từ tạm giam thành bảo lãnh tại ngoại trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vào tháng 6/2019, ông Lẫm và bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt lần lượt là 14 và 13 năm tù vì tội danh nêu trên. Trong quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, cả ông Lẫm và bà Quyết cùng gia đình đều làm đơn kêu oan.

Đáng chú ý, vợ chồng ông Lẫm và bà Quyết từng nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Xuân Đường cho “đàn em” đến công ty của gia đình để đe dọa, chiếm giữ, lấy đi tài sản, giấy tờ của doanh nghiệp.

Triệu tập Đường “Nhuệ” làm nhân chứng phiên toà xét xử vợ chồng ông Lẫm - 2

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết (ảnh giữa) được cho bảo lãnh tại ngoại trong thời gian gian chờ phiên toà phúc thẩm 

Theo cáo trạng số 3/2018 của Viện KSND tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô Camry, BKS 17K-9966, cam kết không thế chấp, không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên.

Ngày 12/4/2017, khi chưa trả nợ số tiền nêu trên cho ông Tới, ông Lẫm, bà Quyết đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền trên bán cho ông Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng vẫn nói dối ông Tới là chưa bán xe.

Cũng theo cáo trạng, vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết đã gian dối, nại ra lý do Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận đã trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng. Do đó, Viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết tội danh "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

Đức Văn