1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá trường gà “ẩn mình” trong rừng tràm, tạm giữ 22 con bạc

(Dân trí) - Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết đã bàn giao 22 đối tượng trong vụ đá gàn ăn tiền mà đơn vị này vừa triệt phá cho công an quận 12 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 11h30’ ngày 1/2, các trinh sát Đội 5 - PC45 phối hợp với Công an quận 12 bất ngờ ập vào khám phá tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc tổ 42 ,KP5, phường An Phú Đông, quận 12, lập biên bản 22 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an
Tang vật thu giữ gồm: 7,8 triệu đồng, 2 con gà đá, 2 cặp cựa bằng kim loại, 1 cái cân,17 ĐTDĐ các loại

Trường gà này do đối tượng Lê Tấn Lý (40 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, tạm trú phường 4, quận 11) đứng ra tổ chức được 6 tháng nay.

Địa điểm Lý tổ chức đá gà là bãi đất trống thuộc tổ 42 ,KP5, phường An Phú Đông, quận 12 (xung quanh là rừng tràm) và nhà số 852/3D tổ 42 ,KP5, phường An Phú Đông, quận 12.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ
Tại cơ quan công an, Lý khai nhận, mỗi ngày tổ chức đá từ 4 đến 6 độ gà. Thời gian hoạt động từ 10h đến 16h các ngày. Trung bình có khoảng 20 – 30 con bạc tham gia. Sau mỗi độ gà, Lý thu xâu 10% độ trong 5% đối với độ ngoài.

Ngày 1/2, tên Lý tổ chức đá gà tại bãi đất trống thuộc tổ 42 ,KP5, phường An Phú Đông, quận 12, đã tổ chức đá được 2 độ. Đến 11h30 cùng ngày, khi đang đá độ thứ 3 thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Đình Thảo