1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Triệt phá ổ cờ bạc lớn trong chợ

(Dân trí) - Hàng chục con bạc “khát nước” đang tham gia sát phạt trong khu vực chợ Nhật Tảo (phường 4, quận 10) đã bị các trinh sát thuộc Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

Các con bạc bị bắt khi đang sát phạt nhau trong khu chợ Nhật Tảo
Các con bạc bị bắt khi đang sát phạt nhau trong khu chợ Nhật Tảo

Cơ quan CSĐT công an quận 10 vừa tiếp nhận 33 đối tượng bị bắt giữ khi đang đánh bạc tại khu vực chợ Nhật Tảo từ công an TP.HCM để tiếp tục phân loại, điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Thông tin ban đầu, đêm 10/7, các trinh sát Đội 5 đã ập vào bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt tại trước một căn nhà trong khu chợ Nhật Tảo. Công an đã tiến hành tạm giữ 33 đối tượng cùng tang vật thu giữ gồm: 45,2 triệu đồng, 24 điện thoại di động các loại, 3 hột xí ngầu, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc xí ngầu, 16 phỉnh.

Mở rộng điều tra, sòng bạc trên được xác định là do Nguyễn Đông Nhật (36 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tri Phương) và Lê Thanh Dũng (ngụ đường Hòa Hảo, cùng phường 4, quận 10) điều hành. Thường ngày sòng bạc này bắt đầu hoạt động từ 19h đến 3h sáng, hình thức ăn thua là đánh tài xỉu và có gần 50 con bạc đến tham dự, trong đó con bạc chủ yếu là phụ nữ. Mỗi ván ăn thua có mức từ 4 – 10 triệu đồng.

Một đối tượng tổ chức sòng bạc này bị bắt giữ
Một đối tượng tổ chức sòng bạc này bị bắt giữ

Thời điểm, công an ập vào nhiều đối tượng đã bỏ chạy vào chợ thoát thân. Lợi dụng sự hỗn loạn này Lê Thanh Dũng cũng đã nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên