1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Triệt phá nhóm đối tượng thực hiện trên 10 vụ cướp táo tợn

(Dân trí) - Ngày 3/3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng 2 tên cướp táo tợn. Hai đối tượng này cùng với một số đối tượng khác gây ra trên 10 vụ cướp trên địa bàn Đà Nẵng.

Hai đối tượng gồm Phan Ngọc Hiếu (SN 1995) và Trần Minh Tuấn (SN 1990), cùng trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Trước đó chiều tối ngày 18/2, trên đường Nguyễn Tri Phương, anh Trịnh Quốc Anh (SN 1991, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển xe Vespa màu vàng biển số 43C1-17172 chở chị Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990) đang đi từ hướng sân bay về Công viên 29/3 thì bất ngờ bị 2 đối tượng sử dụng xe máy từ phía sau chạy lên ép sát giật lấy 1 chiếc điện thoại di động Iphone 5S màu trắng của anh Quốc Anh đang cầm trên tay.

Đối tượng Trần Minh Tuấn
Đối tượng Trần Minh Tuấn
 
Và Phan Ngọc Hiếu
Và Phan Ngọc Hiếu

Nghe tiếng tri hô, các trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đang tuần tra có mặt tại hiện trường cùng với bị hại và nhân dân trong khu vực liên tục truy đổi 2 đối tượng đến đường Hải Phòng (phường Tân Chính, Thanh Khê) thì bắt được tên Phan Ngọc Hiếu ngồi sau xe Sirius mang BKS 43S4-8121 do một đối tượng tên Ruồi (chưa rõ lai lịch) điều khiển để giật tài sản. Chiếc điện thoại di động Iphone 5S được thu hồi được trả lại anh Anh, còn tên cu Ruồi bỏ trốn.

Qua đấu tranh Phan Ngọc Hiếu đã khai nhận trong thời gian qua đã cùng với các tên cu Ruồi, Trần Minh Tuấn, Dương Văn Lâm (SN 1997, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Phi (SN 1996, trú xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) sử dụng các xe loại Exciter, Wave, Sirius tổ chức thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản trên khắp các quận huyện TP Đà Nẵng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công Bính