1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá hàng loạt ổ cờ bạc cận Tết, tạm giữ 90 người

(Dân trí) - Chỉ trong một ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TPHCM phối hợp với công an quận 8, công an huyện Bình Chánh triệt phá thành công 2 ổ cá độ bóng đá và 1 trường gà, bắt giữ tổng cộng 90 đối tượng.

Chiều 9/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)– Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 8 và công an huyện Bình Chánh triệt phá 2 quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá do chủ quán cầm đầu và một trường gà.

Cụ thể vào lúc 23h25’ ngày 7/2, các trinh sát của Đội 5- PC45 phối hợp với Công an quận 8 bất ngờ ập vào quán cà phê Hồng Ngọc (địa chỉ 28/22B Phạm Hùng, phường 5, quận 8) bắt quả tang chủ quán cà phê trên là Hồ Văn Cảnh (42 tuổi, ngụ quận 2) cùng hơn 50 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá.

Đối tượng 
Đối tượng Hồ Văn Cảnh
Thấy bóng dáng công an, nhiều đối tượng hốt hoảng tháo chạy nhưng đều bị lực lượng công an bao vây, tóm gọn. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 45 triệu đồng tiền mặt, 2 cuốn sổ ghi cá cược bóng đá của Cảnh, 1 ti vi, 1 đầu thu K+, 24 điện thoại di động, 12 xe gắn máy cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Hồ Văn Cảnh khai nhận đã tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê của mình khoảng 3 tháng nay.

Theo đó, vào các ngày diễn ra các trận bóng đá quốc tế, Cảnh mở ti vi truyền hình trực tiếp để lôi kéo các con bạc đến xem và tham gia cá cược. Cảnh sử dụng điện thoại di động để xem kèo trên mạng sau đó thông báo với các con bạc.

Đáng nói là Cảnh không trực tiếp ghi phơi cho các con bạc mà chỉ nhớ rồi ghi lại vào sổ để tự cân đối số tiền đặt cược sau đó ăn thua trực tiếp với các con bạc.

Sau khi kết thúc mỗi hiệp đấu, Cảnh kéo các con bạc ra hẻm gần đó để chung chi tiền thắng thua. Trung bình mỗi ngày, Cảnh ghi độ cho các con bạc số tiền khoảng 50 triệu động, thu lợi bất chính khoảng 5 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát khác của Đội 5-PC45 cũng ập vào kiểm tra quán cà phê Hoàng (địa chỉ 28B/22 Phạm Hùng, phường 5, quận 8) và bắt quả tang đối tượng Từ Bảo Châu (33 tuổi, quê Cần Thơ, chủ quán cà phê) đang có hành vi tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 22 đối tượng, thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt, một cuốn sổ ghi cá cược cùng nhiều tang vật khác.

Đối tượng Châu khai nhận, đã tổ chức cá độ bóng đá tại đây khoảng 1 năm nay. Tương tự như tại quán phê Hồng Ngọc, Châu thông báo kèo cho “con bạc” rồi trực tiếp ghi số tiền đặt cược vào sổ chứ không ghi phơi. Tuy nhiên, Châu khai chỉ hưởng hoa hồng 0,5%. Riêng số tiền thắng thua hắn chuyển cho một đối tượng tên Vinh (chưa rõ lai lịch).

Và đối tượng Từ Bảo Châu
Và đối tượng Từ Bảo Châu

Lúc 23h25’ Châu và Cảnh đang tổ chức ghi độ cho các con bạc ở 2 quán cà phê nói trên giữa các trận đấu Aston Villa và Chelsea; Manchester City – Hull; Atl Madrid – Real Madrid thì bị các trinh sát Đội 5 – PC45 ập vào bắt quả tang.

Trước đó vào lúc 15h30 chiều cùng ngày, các trinh sát Đội 5 – PC45 phối hợp với công an huyện Bình Chánh cũng bất ngờ ập vào bãi đất trống thuộc tổ 15, ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bắt quả tang 17 người đang tổ chức đá gà ăn tiền.

Tang vật thu giữ là 2,2 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà đá, 2 cặp ngựa sắt, 3 xe gắn máy. Kiểm tra trong người các đối tượng công an thu giữ thêm hơn 7 triệu đồng, 12 điện thoại di động.

Theo cơ quan công an, trường gà này do đối tượng Hải (chưa rõ lai lịch) và Quách Nhật Nam (36 tuổi, ngụ quận 10) đứng ra tổ chức khoảng 1 tháng nay.

Thời gian hoạt động là từ 10h đến 17h các ngày trong tuần. Mỗi ngày Hải tổ chức từ 2-5 độ, Hải lấy xâu 10%/ độ.

Lúc 15h30 chiều 7/2, Hải, Nam đang tổ chức đá gà cho các đối tượng thì bị trinh sát Đội 5 – PC45 ập vào bắt quả tang. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Hải đã nhanh chân tẩu thoát.

Hiện PC45 đã bàn giao toàn bộ tang vật cùng các đối tượng trong 3 vụ án trên cho công an quận 8, công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đình Thảo