1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

TPHCM:

Triệt phá đường dây tài xế thông đồng trộm hàng xuất khẩu quy mô lớn

(Dân trí) - Lợi dụng việc được công ty giao nhiệm vụ vận tải hàng hóa từ Tây Ninh về TPHCM, các tài xế đã thông đồng với nhiều đối tượng ngoài xã hội tổ chức trộm hàng trên các chuyến xe mà mình cầm lái.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM, cho biết vừa khám phá đường dây trộm cắp hàng thời trang xuất khẩu quy mô lớn, bắt giữ 10 nghi can.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội 4 – PC45 phát hiện đường dây chuyên trộm cắp hàng xuất khẩu, do Phan Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) cầm đầu.

Phan Trung Hiếu
Phan Trung Hiếu 
Hiếu móc nối với một số tài xế xe tải chuyên vận chuyển hàng cho các công ty để tổ chức trộm cắp áo thành phẩm xuất khẩu.

Khoảng 8h ngày 10/7, tài xế Vũ Bá Lực (24 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Phạm Minh Châu (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long, phụ xe của Công ty T. T.) được giao lái ô tô tải đi chở hàng áo xuất khẩu từ Công ty TNHH Hansae Việt Nam ở KCN Linh Trung 3 (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về giao tại kho của sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để chờ làm thủ tục xuất ra nước ngoài.

Dọc đường chuyển hàng, Lực đã gọi cho Hiếu để bàn bạc, tổ chức trộm hàng. Khi xe đến quốc lộ 22 (đoạn qua xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) thì Châu dùng kềm vô hiệu hóa thiết bị định vị gắn trên xe tải chở hàng. Sau đó Hiếu đi xe máy đến, dẫn đường cho Lực lái xe tải vào bãi tập kết ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Tại đây, các đối tượng khác đã chờ sẵn cùng với Hiếu, Châu, Lực tổ chức phá niêm phong sau thùng xe để chuyển 80 thùng hàng áo xuất khẩu xuống đất. Những người này cắt băng keo rồi trộm một số lượng áo nhất định trong các thùng hàng, sau đó dán băng keo lại, chuyển hàng lên xe như cũ. “Ăn hàng” xong, Lực, Châu điều khiển xe đến giao hàng tại kho của sân bay Tân Sơn Nhất như bình thường.

Lúc này, các trinh sát PC45 phối hợp với đại diện chủ hàng, tiến hành kiểm tra phát hiện lô hàng nói trên bị mất 3.100 chiếc áo xuất khẩu.

Tài xế và phụ xe được mời về làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau đó công an lần lượt bắt khẩn cấp các nghi can còn lại và khám xét thu giữ 3.100 áo vừa trộm cắp đang cất giấu, chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, băng trộm này khai nhận, từ tháng 8/2014 đến nay đã thực hiện trót lọt ít nhất 6 vụ trộm cắp áo xuất khẩu của công ty nói trên với tổng cộng hơn 8.000 chiếc áo.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Đình Thảo

(Email: dinhthao@dantri.com.vn)