1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu hàng trăm bánh heroin

(Dân trí) - Tại giai đoạn 2 của chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, cơ quan công an đã thu giữ 131 bánh heroin, nhiều ma túy tổng hợp và cả vũ khí nóng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và Lạng Sơn triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia (chuyên án 006N), thu giữ số lượng lớn ma túy.
 
Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án.

Trong giai đoạn 1 của chuyên án, cơ quan công an đã bắt giữ 8 đối tượng, ra quyết định truy nã 6 đối tượng khác, thu giữ 80.006 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy tổng hợp dạng tỉnh thể, 1,5 tỷ đồng, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng bị bắt khai nhận đã mua bán, vận chuyển trót lọt 625 bánh heroin, 15kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể (đá) từ Lào vào Việt Nam, sau đó đưa sang Trung Quốc tiêu thụ qua các tuyến biên giới thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Đồng thời, chúng cũng mua và vận chuyển hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Xác định đây là đường dây tội phạm ma túy lớn, cần phải bóc gỡ triệt để, C47 đã cùng Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan như Cục Cảnh sát biển, Công an tỉnh Hòa Bình, Sơn La… đồng loạt triển khai lực lượng để vây bắt các đối tượng trong đường dây trong giai đoạn 2 của chuyên án.

Ngày 3/7, tại phòng 1004 CT1 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội), cảnh sát đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Duy Thắng (SN 1984) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1988, cùng ở Mộc Châu, Sơn La) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 89 bánh heroin, 33.800 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy dạng tinh thể (đá), 1 súng ngắn K59 và 6 viên đạn, 1 xe ô tô, 50 triệu đồng và các tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra, khai thác 2 đối tượng trên, cơ quan công an đã tiến hành khám xét, bắt thêm 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Chu Đức (SN 1986, ở Mộc Châu, Sơn La), Giang Hải Yến (SN 1993, ở TP Hòa Bình), Nguyễn Hùng Dũng (SN 1979, ở Mộc Châu, Sơn La), Đào Thị Loan (SN 1987, ở TP Bắc Giang), Trần Văn Cường (SN 1987, ở TP Hòa Bình), Nguyễn Hương Long (SN 1964, ở Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Tiến Chỉnh (SN 1965, ở Quốc Oai, Hà Nội). Tang vật thu giữ tại nhà các đối tượng trên gồm 200g ma túy tổng hợp dạng tinh thể (đá), 4 xe ô tô, 100 triệu đồng và các tang vật, tài liệu liên quan.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng liên quan trong chuyên án, khoảng 2h30 ngày 4/7, tổ công tác của C47 làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) đã phát hiện ô tô tải BKS 29C-13.389 do Sồng A Tếch (SN 1971, trú tại Mai Châu, Hòa Bình) điều khiển, trên xe có 42 bánh heroin. Cả người và tang vật đã được tổ công tác chuyển Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra.

Tiến Nguyên - Anh Thế