1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất trong năm

(Dân trí) - Sau hơn một tháng xác lập chuyên án, ngày 13/7, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đã triệt phá tổ chức tội phạm về ma túy với quy mô lớn, dưới sự điều hành của các đối tượng đã từng nhiều lần vào tù ra tội.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở hai đối tượng Hòa và Huyền
Lực lượng Công an khám xét nơi ở hai đối tượng Hòa và Huyền

Các đối tượng bị bắt gồm Trần Công Hòa (SN 1968, quê quán ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; trú tại phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng) và Lê Thị Thanh Huyền (SN 1977, trọ tại đường Phùng Chí Kiên, phường Hòa Mình, Liên Chiểu).

Tang vật thu giữ gồm hơn 400 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2 gói cần sa.

Theo thông tin băn đầu, từ đầu năm 2013, Công an Đà Nẵng nhận được nhiều thông tin về sự hình thành đường dây mua bán ma túy mới do nhiều đối tượng có tiền án tham gia.

Tang vật thu giữ tại chỗ ở của Hòa và Huyền
Tang vật thu giữ tại chỗ ở của Hòa và Huyền
 
Qua xác minh, ông trùm đường dây Trần Công Hòa đã bắt đầu lộ diện. Hòa vốn là kẻ không nghề nghiệp, đã từng có 3 tiền án: năm 1987 bị TAND thành phố Đà Nẵng xử phạt 2 năm tù về tội cướp giật; năm 1992 bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) xử phạt 14 năm tù và năm 2002 bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 10 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Sáng 13/7, lực lượng Công an cùng thời điểm đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Một tổ công tác có nhiệm vụ bắt giữ đối tượng Trần Công Hòa và Lê Thị Thanh Huyền khi cả hai đang ở trong nhà thuê trọ trên đường Phùng Chí Kiên (phường Hòa Minh, Liên Chiểu). Tang vật thu giữ gồm hơn 400gam ma túy tổng hợp dạng đá, 1 roi điện, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia, đóng gói ma túy. Đối tượng khai, “lô” hàng ma túy này được mua với giá 500 triệu đồng.

Đối tượng Hòa được dẫn về trụ sở Cơ quan điều tra. Ảnh C.A
Đối tượng Hòa được dẫn về trụ sở Cơ quan điều tra. Ảnh C.A

Qua đấu tranh, Hòa khai đã mua số ma túy này của đối tượng N.T.C. (SN 1966, trú tại khối 7 thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Ngay sau đó, đối tượng C. cũng đã bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác ập vào phòng trọ trên đường Kinh Dương Vương, bắt giữ Đặng Văn Tài (SN 1968, trú đường Yên Bái, Đà Nẵng), bảo vệ tại cửa hàng sắt thép đóng tại đây. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp khoảng 3gam, 2 gói cần sa, 2 xe mô tô; 30 triệu đồng…

Tài là đối tượng đã có 2 tiền án, năm 1992 y đã bị TAND tỉnh Quảng Nam  - Đà Nẵng (cũ) xử phạt 10 năm tù về tội trộm cắp; năm 2003 bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 8 năm tù về tội trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Công Bính