1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Triệt phá đường dây lô đề ghi gần 1 tỷ đồng mỗi ngày

(Dân trí) - Công an huyện Tĩnh Gia đã điều tra, làm rõ và triệt phá đường dây thu gom lô đề trên địa bàn, bắt, khởi tố 20 đối tượng có liên quan. Mỗi ngày, các đối tượng trong đường dây này ghi lô đề lên tới trên 800 triệu đồng.

Nhiều người dân trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia đã có đơn tố giác tội phạm về một đường dây khoảng 20 đối tượng tại xã Hải Thượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức thu gom các bảng lô đề. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của công dân, Công an huyện Tĩnh Gia đã lập án đấu tranh và điều tra, làm rõ.

Đối tượng cầm đầu đường dây
Đối tượng cầm đầu đường dây

Sau một thời gian xác minh, Công an huyện Tĩnh Gia đã triệt phá đường dây thu gom lô đề trên địa bàn, bắt quả tang đối tượng Hồ Thị Xuân (SN 1981, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) đang nhận tiền và các bảng ghi lô đề của Lê Thị Vinh (SN 1981), người cùng xã.

Tại chỗ, Công an huyện Tĩnh Gia đã thu giữ 20 bảng ghi lô đề, 2 máy fax, 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt và khởi tố 20 đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Triệt phá đường dây lô đề ghi gần 1 tỷ đồng mỗi ngày - 2
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Theo kết quả điều tra cho thấy, mỗi ngày đường dây này ghi lô đề lên tới trên 800 triệu đồng. Đáng chú ý, hầu hết các đối tượng trong đường dây ghi lô đề này là nữ, do Hồ Thị Xuân cầm đầu. Hàng ngày các đối tượng này đi thu gom tiền và ghi bảng lô đề, cuối ngày nộp về cho Xuân để tổ chức đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Lê