1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả cực lớn, thu giữ 5.800 con dấu

(Dân trí) - Một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị công an tỉnh Bình Dương triệt phá, 5.800 con dấu các loại dùng để làm giả giấy tờ đã bị thu giữ.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an thị xã Dĩ An triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô cực lớn do Nguyễn Hồng Văn (40 tuổi), Lê Bá Tòng (45 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An), Mã Thanh Vân (37 tuổi, quê Bến Tre) và Vũ Đức Hải (40 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo công an tỉnh Bình Dương, sau thời gian theo dõi, trinh sát của công an thị Dĩ An và trinh sát PC45 đã nắm bắt được thông tin, cách thức hoạt động của một đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn. Cụ thể, băng nhóm này có thể làm giẻ bằng cấp, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các loại giấy phép lái xe…Người có nhu cầu chỉ phải trả từ 200.000 đồng đến 1 triệu là có ngay một văn bằng, chứng chỉ.

Sau khi đã xác định được “hang ổ” của nhóm này, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích, bắt giữ Nguyễn Hồng Văn, Lê Bá Tòng, Mã Thanh Vân và Vũ Đức Hải. Khám xét nơi ở của 4 người này, công an thu giữ 5.800 con dấu các loại mà bọn chúng dùng vào việc làm giả giấy tờ.

Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ làm bằng cấp, chứng chỉ giả bán ra ngoài.

Trước thành tích phá được đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án này.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra về những người liên quan đến vụ việc này.

Trung Kiên