1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 40 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 tháng, nhóm đối tượng đã tham gia hoạt động cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên tới trên 40 tỷ đồng.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại cơ quan công an
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại cơ quan công an

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đặng Hoài Phương (32 tuổi), Đỗ Tuấn Anh (29 tuổi), Nguyễn Duy Hải (39 tuổi), Hồ Trí Cường (37 tuổi), Nguyễn Kim Điền (37 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (32 tuổi), Đào Minh Phú (31 tuổi), Trần Anh Dũng (22 tuổi, tất cả cùng ngụ tại thị xã Buôn Hồ).

Theo đó, vào ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành vây bắt các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá sau một thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ tài liệu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đường dây cá độ trên do Đặng Hoài Phương và Đỗ Tuấn Anh cầm đầu. Cụ thể, vào tháng 7/2018, Phương và Anh đã được một đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh (chưa rõ nhân thân) đặt vấn đề và giao cho mỗi người một tại khoản để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng, lợi nhuận kiếm được sẽ chia đôi.

Sau đó, Phương và Anh nhận lời rồi cùng nhau chia nhỏ tài khoản cá độ khác nhau rủ thêm nhiều đối tượng khác cùng tham gia hoạt động đường dây cá độ này nhằm kiếm lợi nhuận “khủng”. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7 đến nay, nhóm cá độ bóng đá này đã nhận giao dịch số tiền lên tới trên 40 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm