1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điện Biên:

Triệt phá đường dây buôn súng, áp tải 32 kg thuốc phiện

(Dân trí) - Sau một thời gian dài lập chuyên án theo dõi, lực lượng PCTP ma túy BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây buôn súng, ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 5 đối tượng cùng 32 kg thuốc phiện.

Từ nguồn thông tin khai thác được qua các đối tượng bị bắt giữ trong các chuyên án ma túy 060L, 064L và 065L trên địa bàn xã Nà Bủng, lực lượng phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã xác định được một đường dây buôn bán vũ khí quân dụng và ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Đường dây này xuất phát từ địa bàn bản Noong Lôm - Mường Mày - Phông Sa Lỳ - Lào về xã Nà Bủng - tỉnh Điện Biên - Việt Nam. 

Sáng 30/7, tại khu vực biên giới mốc 53, khi phát hiện các đối tượng khả nghi xuất hiện, lực lượng PCTP ma túy BĐBP tỉnh Điện Biên, Đồn BP Nà Bủng, ĐP Nà Hỳ và lực lượng An Ninh tỉnh Phông Sa Lỳ đã ập đến khống chế, bắt quả tang 5 đối tượng: To Lo (SN 1975); Chu Chơ (SN 1974); A Chá (SN 1981); Xu Ơ (SN 1981) và Ki Xa (SN 1988) cùng trú tại bản Noong Lôm - Mường Mày Phông Sa Lỳ - Lào đang vận chuyển 32 kg thuốc phiện.

Cùng khoảng thời điểm trên, Công an huyện Điện Biên đã triển khai bắt gọn tên cướp Lò Văn Khải (26 tuổi), trú tại đội 1, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Đối tượng nhiễm HIV đã chống trả quyết liệt khiến 3 chiến sĩ công an bị thương.

Vụ việc xuất phát từ việc cháu Vũ Anh Tú (10 tuổi) tại đội 5, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên bị một đối tượng dùng dao đe dọa cướp một chiếc vòng cổ và vòng tay bằng bạc. Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Điện Biên qua điều tra xác minh phát hiện đối tượng Lò Văn Khải (26 tuổi), trú tại đội 1, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên là thủ phạm vụ cướp trên.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, 3 chiến sĩ công an Vũ Văn Yên, Quàng Văn Pủm và Vũ Văn Dương (Công an xã Noong Hẹt) đã bị đối tượng chống trả quyết liệt gây thương tích  phải đi điều trị chống phơi nhiễm HIV.

Thế Cường